Đời sống văn hóa

Sôi nổi chương trình biểu diễn văn nghệ, võ thuật, lân sư rồng trước thềm xuân mới

HẠNH DUYÊN - TUẤN ANH 06/02/2024 22:11

Các nghệ sĩ, diễn viên và võ sinh câu lạc bộ võ thuật cổ truyền ở Hải Dương đã mang đến nhiều tiết mục văn nghệ, múa lân sư rồng và võ thuật đặc sắc, tạo không khí vui tươi trước thềm xuân mới.

vannghe1(1).jpg
Một tiết mục văn nghệ trong chương trình

Tối 6/2 (tức 27 tháng chạp), tại Quảng trường Độc lập (TP Hải Dương), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ, võ thuật cổ truyền, lân sư rồng mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn.

muarong1(1).jpg
Màn múa rồng hoành tráng

Tại chương trình, các nghệ sĩ, diễn viên đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh biểu diễn nhiều tiết mục hát múa với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tỉnh yêu quê hương, đất nước và mùa xuân.

lansurong1.jpg
Tiết mục múa lân đặc sắc

Một số câu lạc bộ lân sư rồng biểu diễn nhiều tiết mục hoành tráng, đặc sắc. Võ sinh các môn phái Thiếu lâm Thiên Mục Sơn, Thiếu lâm Phật Gia, Tây Sơn Ngọc Điệp đã biểu diễn 15 tiết mục võ thuật đẹp mắt như thanh long độc kiếm, lão hổ thượng sơn, phong hoa đao, song tuyết kiếm, tứ linh đao, lão mai quyền, bảo nhân đao, ngọc trản quyền...

vo11(2).jpg
Các võ sinh biểu diễn nhiều động tác võ thuật đẹp mắt

Chương trình được tổ chức nhằm động viên, thúc đẩy, phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn võ thuật cổ truyền, lân sư rồng; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm xuân mới. Đông đảo nhân dân đã đến xem và cổ vũ chương trình.

HẠNH DUYÊN - TUẤN ANH
(0) Bình luận
Sôi nổi chương trình biểu diễn văn nghệ, võ thuật, lân sư rồng trước thềm xuân mới