Du lịch

Sở thú Hà Nội đốt củi, căng bạt tránh rét cho động vật

H.A (theo Vietnamnet) 29/01/2024 07:22

Không được ngắm nhìn đầy đủ các con thú do thời tiết rét buốt, du khách tới Công viên Thủ Lệ, Hà Nội sáng 28/1 vẫn cảm thấy yên tâm khi động vật được đốt củi sưởi ấm, căng bạt tránh gió.

W-vuon-bach-thu-vnn-thach-thao-ha-noi-18-1.jpg

Những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội rét buốt kéo dài. Sáng chủ nhật, lác đác khách đến tham quan Vườn bách thú Hà Nội.

W-vuon-bach-thu-vnn-thach-thao-ha-noi-3-1.jpg




Cả ngày 28/1, khu vui chơi tại đây vắng vẻ, nhân viên ngồi co ro trong tiết trời giá rét.

W-vuon-bach-thu-vnn-thach-thao-ha-noi-9-1.jpg

Vườn bách thú có tổng diện tích gần 28ha bao gồm sở thú, công viên, hồ nước... Khu vực chuồng thú có khoảng 500 động vật thuộc 90 loài khác nhau. Tại các khu chuồng lớn, để sưởi ấm cho động vật, nhân viên sở thú cho đốt củi. Theo ghi nhận của phóng viên, các hốc củi được đốt trước đây nhiều lần, phần tường xám đen.

W-vuon-bach-thu-vnn-thach-thao-ha-noi-19-1.jpg

Động vật tập trung khá đông ở khu vực đốt củi để tránh rét.





W-dong-vat-1.jpg

Ở những khu vực khác, nhiều con thú nằm co ro sát vào nhau để tìm hơi ấm.

W-vuon-th250-1.jpg

Một số chuồng trống trơn do thú được đưa vào trong nhà kín để tránh rét.

W-khi-gia-1.jpg

Một con khỉ ngóng từ trong ra ngoài, nơi có du khách dạo chơi, tham quan.

W-vuon-bach-thu-vnn-thach-thao-ha-noi-14-1.jpg

Voi được đưa vào nhà bê tông, quây kín lại bằng bạt để tránh gió. Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội Lê Sĩ Dũng chia sẻ biện pháp tránh rét này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ tháng 9/2023. Khi nhiệt độ Hà Nội xuống thấp kèm mưa phùn rét buốt, vườn thú trang bị thêm lò sưởi dầu, bình nước nóng... cho các cá thể đặc biệt.

W-vuon-bach-thu-vnn-thach-thao-ha-noi-16-1.jpg

Chị Vũ Nhung cùng gia đình đến Vườn bách thú vui chơi cuối tuần, chị cho biết: "Khá nhiều động vật phải đưa vào nhà để tránh rét hoặc quây kín bạt, du khách không thể trông thấy chúng nhưng tôi lại thấy yên tâm, chỉ cần đảm bảo sức khỏe cho động vật, tới mùa xuân, mùa hè mình quay lại thăm cũng được", chị Nhung nói.

W-vuon-bach-thu-vnn-thach-thao-ha-noi-22-1.jpg

Sáng 28/1, nhân viên sở thú tiếp tục lắp một số tấm nhựa phía ngoài chuồng để tránh gió rét cho động vật.

Giám đốc sở thú cho biết, thời điểm mùa rét năm nay, ban quản lý và đội ngũ nhân viên đã có những biện pháp kịp thời để tránh rét cho động vật như đốt củi, căng bạt, tăng khẩu phần ăn... Trong thời gian Hà Nội rét buốt, không có động vật nào ở sở thú bị ốm hoặc chết.

H.A (theo Vietnamnet)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sở thú Hà Nội đốt củi, căng bạt tránh rét cho động vật