Ô tô

Siêu xe Lamborghini Countach 34 tuổi vỡ nát vẫn được trả giá 1,35 triệu USD

Theo Vietnamnet 03/12/2023 13:56

Sau gần 1 tháng được giới thiệu trên sàn đấu giá, chiếc siêu xe Lamborghini đời 1989 cũ kỹ và vỡ nát được trả giá tới 1,35 triệu USD nhưng vẫn chưa thỏa mãn được kỳ vọng của những người sở hữu nó.

Chiếc siêu xe Lamborghini Countach 25th Anniversary Coupé đời 1989 vừa được đưa ra đấu giá tại sự kiện On the Grid tổ chức ở Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất- UAE).

Nhà đấu giá Bonhams định giá chiếc xe này có thể lên đến 1,5-2 triệu USD. Tuy nhiên, người trả giá cao nhất trong sự kiện này chỉ đưa ra con số 1,35 triệu USD. Số tiền này thấp hơn mức giá kỳ vọng và do đó, chiếc siêu xe này vẫn chưa được chốt bán.

Chiếc Lamborghini Countach 25th Anniversary Coupé 1989 vốn dĩ có thân phân đặc biệt khi chính là đạo cụ xuất hiện cùng nam tài tử Leonardo DiCaprio trong bộ phim bom tấn “Sói già phố Wall" (The Wolf of Wall Street”) của điện ảnh Mỹ.

Bộ phim được công chiếu năm 2013 với 5 đề cử giải Oscar, 2 đề cử Quả cầu vàng, mang về chiến thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho DiCaprio. Phim nói về góc khuất của thị trường chứng khoán Phố Wall những năm 80-90 của thế kỷ 20, trong đó, nhân vật chính Jordan Belfort, do DiCaprio thủ vai, một "sói già" giỏi về tài chính, một tay chơi sa đọa đã lừa đảo hàng trăm triệu USD của các nhà đầu tư và kết thúc danh vọng trong tù tội.

Trong bộ phim, siêu xe xuất hiện chỉ 3 phút 11 giây nhưng là phân cảnh đặc biệt và khó quên đối với người xem. Nam tài tử Leonardo DiCaprio trong vai nhân vật Jordan Belfort bò lê lết đến chiếc Lamborghini sang trọng, cố gắng mở cửa và vào được trong xe, lái trở về nhà trong tình trạng không tỉnh táo, gây ra hàng loạt tai nạn, va chạm liên tục với biển báo giao thông, hộp thư và ô tô trên đường khiến chiếc xe bị vỡ nát.

countach 3.jpg
Phân cảnh nam tài tử Leonardo DiCaprio trong vai nhân vật Jordan Belfort bò lê lết, đá chân để mở cửa siêu xe Lamborghini Countach (ảnh cắt từ phim)

Khi ghi hình trên thực tế do diễn viên đóng thế thực hiện, những hư hỏng ở màn lái siêu xe gây va chạm vẫn không đủ mang lại hiệu ứng ngoại hình "vỡ nát" như mong đợi. Đạo diễn Martin Scorsese đã cho sử dụng một chiếc xe tải và một chiếc ô tô khác đâm mạnh vào siêu xe này để nó thực sự "vỡ nát" nghiêm trọng, mang đến trải nghiệm chân thật nhất cho người xem.

Phân cảnh mang tính biểu tượng của bộ phim lên đến đỉnh điểm cao trào là hình ảnh tài phiệt Belfort bị bắt giữ ngay khi về đến nhà, để lại chiếc siêu xe Lamborghini trơ trọi đã bị móp méo, hư hỏng nặng.

anh man hinh 2023 12 02 luc 154754.png
Lamborghini Countach 25th Anniversary Coupé đời 1989 phiên bản giới hạn bị phá hủy để phục vụ cho phim “Sói già phố Wall" (The Wolf of Wall Street”)

Sau khi bộ phim đóng máy, chiếc Lamborghini Countach đã được bảo quản nguyên trạng trong hơn 10 năm qua như một "vật chứng" của lịch sử điện ảnh Mỹ.

Lamborghini Countach là mẫu siêu xe huyền thoại được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1974. Mẫu Countach 25th Anniversary được ra mắt vào năm 1989 là phiên bản kỷ niệm 25 năm thành lập thương hiệu Lamborghini. Xe được sản xuất giới hạn chỉ 657 chiếc toàn cầu. Chiếc siêu xe trong bộ phim và được mang ra đấu giá là 1 trong 12 chiếc được nhập khẩu vào Mỹ với tông màu ngoại thất trắng Bianco Polo.

anh man hinh 2023 12 02 luc 154837.png
Lamborghini Countach 25th Anniversary Coupé đời 1989 phiên bản giới hạn bị phá hủy để phục vụ cho phim “Sói già phố Wall" (The Wolf of Wall Street”)

Được trang bị khối động cơ V12 dung tích 5.2L, siêu xe có công suất tối đa 455 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, hộp số sàn đồng bộ hóa 5 cấp, tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,5 giây, vận tốc tối đa 298 km/h.

anh man hinh 2023 12 02 luc 154812.png
Mẫu siêu xe Lamborghini Countach 25th Anniversary Coupé đời 1989

Năm 2021, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, Lamborghini đã hồi sinh mẫu siêu xe huyền thoại này với bản kế nhiệm là chiếc Countach LPI 800-4, sản xuất giới hạn 112 chiếc trên toàn thế giới. Mặc dù có mức giá siêu đắt tới 2,64 triệu USD nhưng mẫu siêu xe này đã nhanh chóng bán hết trong năm 2021 và được bàn giao tới khách hàng từ năm 2022.

Dự kiến trong tháng 12, một chiếc siêu xe Lamborghini Countach khác cũng tham gia trong bộ phim này sẽ được lên sàn đấu giá. Khác với chiếc siêu xe Lamborghini Countach thứ nhất, chiếc Countach này không bị phá hủy trong quá trình bấm máy. Đây là chiếc xe dự phòng, chỉ xuất hiện 16 giây với 2 cảnh quay ngắn. Mức giá dự kiến của chiếc xe cũng vào khoảng 1,5 -2 triệu USD.

Theo Vietnamnet
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Siêu xe Lamborghini Countach 34 tuổi vỡ nát vẫn được trả giá 1,35 triệu USD