Y tế - Sức khỏe

Sau 19 ngày, Hải Dương không xuất hiện chùm ca bệnh đau mắt đỏ mới

TIẾN MẠNH 07/10/2023 07:52

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 6/10, Hải Dương không xuất hiện thêm chùm ca bệnh đau mắt đỏ mới.

W_z4749876740583_d73bd2ba5b4fd3b33a1d5c4a6905eb15.jpg
Bệnh nhân bị đau mắt đỏ tại Hải Dương chủ yếu là học sinh (ảnh minh hoạ)

Từ ngày 5/10 trở về ngày 18/9, ngày nào toàn tỉnh cũng ghi nhận hàng chục chùm ca bệnh đau mắt đỏ, chủ yếu là tại các cơ sở giáo dục.

Trong ngày 6/10, Hải Dương ghi nhận thêm 582 ca bệnh đau mắt đỏ rải rác ở các huyện Kim Thành, Nam Sách, Gia Lộc, Thanh Miện và TP Hải Dương (các địa phương còn lại chưa có thống kê), lần lượt giảm 732 ca và 1.100 ca so với các ngày 5 và 4/10.

Thống kê từ ngày 18/9-6/10 cho thấy toàn tỉnh ghi nhận 177 chùm ca bệnh, gần 9.900 người mắc đau mắt đỏ tại một số huyện và TP Hải Dương, không ghi nhận trường hợp nặng, tử vong.

Bệnh đau mắt đỏ bắt đầu bùng phát và lây lan trên diện rộng tại Hải Dương từ trung tuần tháng 9, mỗi ngày ghi nhận từ vài trăm đến hàng nghìn ca mắc mới. Mặc dù tất cả các huyện, thị xã, thành phố chưa có thống kê nhưng theo ghi nhận thì địa phương nào cũng có người bị đau mắt đỏ.

Nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh mới lại xuất hiện đợt dịch đau mắt đỏ có quy mô lớn như này. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, học sinh đi học trở lại, tiếp xúc đông người khiến vi khuẩn, virus gây bệnh có điều kiện lây lan.

Một dịch bệnh truyền nhiễm khác là sốt xuất huyết vẫn đang tiếp tục lây lan tại Hải Dương. Ngày 6/10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 15 ca bệnh mới và 1 ổ dịch mới tại khu Vườn Đào thuộc phường Hải Tân (TP Hải Dương).

Toàn tỉnh hiện còn 11 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động. Các huyện Gia Lộc, Kim Thành và TP Hải Dương mỗi nơi còn 2 ổ dịch; các huyện Tứ Kỳ, Thanh Miện, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà mỗi nơi còn 1 ổ dịch.

TIẾN MẠNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sau 19 ngày, Hải Dương không xuất hiện chùm ca bệnh đau mắt đỏ mới