Xã hội

Ngày 3/10, Hải Dương ghi nhận 2 ổ dịch sốt xuất huyết mới, hàng nghìn người đau mắt đỏ

TIẾN MẠNH 03/10/2023 - 18:37

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 3/10, Hải Dương ghi nhận thêm 18 ca mắc sốt xuất huyết mới và xuất hiện thêm 2 ổ dịch mới tại khu Nhân Đào (thị trấn Nam Sách) và thôn Ngọc Trại, xã Ngọc Kỳ (Tứ Kỳ).

W_img_2489.jpg
Phun thuốc diệt muỗi để phòng chống bệnh sốt xuất huyết ở xã An Sơn (Nam Sách). Ảnh do cơ sở cung cấp

Ngay sau khi ghi nhận ổ dịch, các địa phương trên đã phun thuốc diệt muỗi, tuyên truyền, vận động nhân dân tổng vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế.

Toàn tỉnh hiện có 12 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại các huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang, Nam Sách, Thanh Hà, Gia Lộc, Kim Thành và TP Hải Dương. Từ ngày 1/1-3/10, Hải Dương ghi nhận 495 ca mắc bệnh này, tăng 88 ca so với cùng kỳ năm 2022, chưa có bệnh nhân nào tử vong.

Trong khi đó, tình hình dịch đau mắt đỏ tại Hải Dương vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi trong ngày 3/10 đã ghi nhận thêm 2.138 ca mắc mới và 35 chùm ca bệnh tại các huyện Gia Lộc, Kim Thành, Nam Sách, Thanh Miện và TP Hải Dương (các địa phương còn lại chưa có báo cáo). Bệnh nhân bị đau mắt đỏ chủ yếu là học sinh.

Từ ngày 18/9-3/10, toàn tỉnh ghi nhận 142 chùm ca bệnh, 6.289 trường hợp mắc, không ghi nhận trường hợp nặng, tử vong.

TIẾN MẠNH
(0) Bình luận
Ngày 3/10, Hải Dương ghi nhận 2 ổ dịch sốt xuất huyết mới, hàng nghìn người đau mắt đỏ