Du lịch

Sắp diễn ra Tuần Văn hóa-Du lịch, Hội mùa Vàng Bình Liêu 2023

Theo Vietnam+ 03/10/2023 10:11

Tuần Văn hóa-Du lịch, Hội mùa Vàng Bình Liêu năm 2023 diễn ra từ 15/10 đến hết tháng 12/2023 nhằm tôn vinh và quảng bá những giá trị cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của Bình Liêu trong mùa Thu-Đông.

Sap dien ra Tuan Van hoa-Du lich, Hoi mua Vang Binh Lieu 2023 hinh anh 1
Du khách check-in trên cánh đồng lúa chín vàng rực ở Bình Liêu (Quảng Ninh)

UBND huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) thông tin chuỗi các hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch, Hội mùa Vàng Bình Liêu năm 2023 diễn ra từ ngày 15/10 đến hết tháng 12/2023.

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục tôn vinh và quảng bá những giá trị cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của Bình Liêu trong mùa Thu-Đông như ruộng bậc thang, mùa hoa lau, mùa hoa sở cùng những giá trị văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số (Tày, Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán, Sán Chỉ) trên địa bàn huyện đến đông đảo người dân và du khách.

Sự kiện là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023).

Mở đầu Tuần Văn hóa-Du lịch, Hội mùa Vàng Bình Liêu năm 2023 sẽ là Giải chạy “Cung đường mùa Vàng” dự kiến tổ chức ngày 15/10 tại cung đường các thôn Khe O, Cao Thắng, Ngàn Pạt (xã Lục Hồn) và các thôn vùng phụ cận.

Chương trình khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch, Hội mùa Vàng Bình Liêu năm 2023 dự kiến diễn ra 20 giờ ngày 21/10 tại Quảng trường 25/12, thị trấn Bình Liêu.

Trong khuôn khổ Hội mùa Vàng, nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra trong suốt tháng 10 tại xã Lục Hồn như: Nghi lễ mừng Cơm mới vào 9 giờ ngày 21/10 tại đình Lục Nà; chương trình dù lượn “Bay trên mùa Vàng” ngày 22/10 tại điểm bay đỉnh núi Cao Xiêm; trải nghiệm và theo dõi hoạt động biểu diễn chèo sup (chèo ván đứng) trên tuyến sông Tiên Yên thuộc địa phận huyện Bình Liêu; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và nông, lâm sản địa phương tại thôn Ngàn Pạt; trải nghiệm leo núi và cắm trại trên núi Cao Xiêm.

Các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian (ném còn, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy...) được tổ chức tại các khu ruộng bậc thang, nhà văn hóa thôn, bản, sân thể thao trên địa bàn các thôn Ngàn Pạt, Khe O, Cao Thắng, Bản Cáu, Lục Nà.

Du khách được chụp ảnh check-in mùa lúa chín vàng trên ruộng bậc thang; trải nghiệm nghi lễ Cúng mừng Cơm mới tại các gia đình người Tày.

Tháng 10 và 11 là khoảng thời gian Bình Liêu vào Thu đẹp nhất để du khách có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm "thiên đường" cỏ lau, khám phá "sống lưng khủng long" và hệ thống đường biên, cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc; tham quan các điểm du lịch trên địa bàn huyện như đình Lục Nà, cửa khẩu Hoành Mô, vườn hoa Cao Sơn; thác Khe Vằn, thác Sông Moóc; núi Cao Ba Lanh, núi Cao Ly... và tham gia giải chạy "Chinh phục sống lưng khủng long - mốc 1305."

Chương trình Khai mạc Hội hoa Sở sẽ diễn ra trong tháng 12/2023 tại rừng sở thôn Đồng Long (xã Đồng Tâm).

Cùng với đó sẽ có các hoạt động văn hóa, thể thao như: Giải đua Xe đạp Phong trào Hội hoa Sở; công bố và trưng bày các tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Về miền hoa Sở;" các hoạt động thi đấu giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian; trưng bày sản phẩm OCOP...

Bình Liêu được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu ôn hòa, mát mẻ; phong cảnh miền núi, biên giới tươi đẹp và có nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử; có bề dày văn hóa phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc riêng.

Để phát huy hiệu quả, thế mạnh địa phương, huyện đã tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, công bố quy hoạch, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư cho lĩnh vực du lịch.

Huyện đang tập trung triển khai kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án ''Phát triển Du lịch Bền vững gắn với Giảm nghèo và Phát triển Kinh tế-Xã hội huyện Bình Liêu đến năm 2030;” triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Bảo tồn và Phát huy Giá trị Văn hóa người Sán Chỉ tại bản Lục Ngù, xã Húc Động và Đề án Bảo tồn và Phát huy Giá trị Văn hóa người Dao tại bản Sông Moóc, xã Đồng Văn.

Địa phương đã tích cực chuẩn bị các hoạt động phát triển du lịch mùa Thu, Đông và các điều kiện cần thiết cho chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa-Du lịch, Hội mùa Vàng năm 2023...

Năm 2023, Bình Liêu đặt mục tiêu thu hút được 150.000 lượt khách du lịch và đến năm 2030 là trên 800.000 lượt; trong đó khách lưu trú đạt trên 350.000 lượt người.

Theo Vietnam+
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sắp diễn ra Tuần Văn hóa-Du lịch, Hội mùa Vàng Bình Liêu 2023