Sai phạm xây dựng tại quận Thủ Đức: Phó Chủ tịch HĐND quận xin từ chức, nghỉ hưu sớm

30/10/2019 15:37

Ông Lê Hữu Thành, Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức vừa xin từ chức Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức và tự tháo gỡ công trình xây dựng không phép do ông làm chủ đầu tư


Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng đoàn khảo sát hiện trường vụ việc vi phạm xây dựng không phép tại quận Thủ Đức trong ngày 22.10

Ngày 30.10, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết, ông Lê Hữu Thành đã tự tháo dỡ công trình không phép do ông làm chủ đầu tư. Đối với các công trình còn lại, quận chỉ đạo các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ xử lý bảo đảm chặt chẽ theo quy định vì các công trình xây dựng lâu năm, hồ sơ xử lý chưa được lập đầy đủ. Sắp tới, quận sẽ tiếp tục đôn đốc và giám sát, trước tiên vận động người vi phạm tự tháo dỡ, nếu không sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ.

“Ông Lê Hữu Thành cũng đã trình bày nguyện vọng thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐND quận và xin nghỉ hưu trước tuổi”, ông Trần Văn Dũng cho biết.

Theo ông Dũng, trước vi phạm của ông Thành và người thân, các Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy cũng biểu quyết, đề xuất xử lý kỷ luật đối với ông Lê Hữu Thành bằng hình thức khiển trách. Ngoài ra, Quận ủy cũng chỉ đạo UBND quận tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm xử lý và cưỡng chế các công trình không phép trên.

Sau buổi khảo sát hiện trường (22.10), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Ban Thường vụ Quận ủy đã có buổi họp kiểm điểm các cá nhân, đơn vị liên quan đến về vụ việc trên. Tại cuộc họp, Bí thư đã yêu cầu Chủ tịch UBND quận Thủ Đức nghiêm túc chỉ đạo UBND phường Hiệp Bình Chánh khẩn trương tháo dỡ 7 công trình không phép nêu trên; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm xử lý, chậm tổ chức cưỡng chế các công trình không phép.

Theo UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, ông Lê Hữu Thành và người thân xây dựng 7 công trình không phép trên khu đất gần 5.800 m2 tại hẻm 419 Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Khu đất này do cha của ông Lê Hữu Thành đứng tên, thuộc quy hoạch ga dự trữ. Trong đó, công trình không phép do ông Lê Hữu Thành làm chủ đầu tư rộng hơn 540 m2, xây dựng năm 2015. Công trình được lập biên bản vi phạm, ra quyết định cưỡng chế phá dỡ từ năm 2015 nhưng không được tổ chức thực hiện.

Theo báo Tin tức

(0) Bình luận
Sai phạm xây dựng tại quận Thủ Đức: Phó Chủ tịch HĐND quận xin từ chức, nghỉ hưu sớm