Giáo dục

Rét hại, nhiều trường ở Hải Dương vẫn đón trẻ và học sinh tới trường

THẾ ANH 23/01/2024 15:12

Sáng 23/1, nhiệt độ ở Hải Dương xuống thấp, trời rét hại nhưng nhiều trường vẫn tổ chức đón và bảo đảm sức khỏe cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học tới trường.

_mg_0822.jpg
Trường Mầm non Việt Hòa (TP Hải Dương) vẫn tổ chức đón trẻ bình thường. Trường có 533 trẻ, 60% số cha mẹ trẻ là công nhân. Sáng 23/1 có 208 cháu đi học. Tất cả nền nhà các lớp đều trải thảm xốp giữ ấm cho trẻ

Các Trường Mầm non Việt Hòa, Thanh Bình (TP Hải Dương), Trường Tiểu học Toàn Thắng (Gia Lộc), Trường Tiểu học thị trấn Tứ Kỳ… vẫn đón trẻ và học sinh tới trường. Các trường đều đã chủ động các biện pháp tránh rét, giữ ấm cho học sinh; tuyên truyền tới phụ huynh biện pháp giữ ấm, chăm sóc sức khỏe cho con.

_mg_0885.jpg
Trường Mầm non Việt Hòa bố trí các lớp đều có cây nước nóng lạnh, bảo đảm cho trẻ uống nước ấm cả ngày

Thời tiết đầu giờ sáng có rét hại, các trường đã linh hoạt điều chỉnh, lùi thời gian vào lớp khoảng 30-45 phút, bố trí bảo vệ, giáo viên đón và hướng dẫn học sinh nhanh chóng vào lớp. Các trường đều dừng tất cả hoạt động tập trung ngoài trời.

_mg_0851.jpg
Tất cả nhà vệ sinh của Trường Mầm non Việt Hòa đều có bình nóng lạnh để bảo đảm có nước ấm cho trẻ rửa tay, vệ sinh cá nhân

Trẻ chỉ học và chơi trong lớp, các phòng học đều đóng cửa, kín gió. Bữa ăn bán trú được các trường chú trọng bảo đảm chất lượng, gần đến giờ ăn mới chia khẩu phần để thức ăn luôn nóng; bảo đảm đầy đủ nước ấm để trẻ và học sinh uống cả ngày…

_mg_0803.jpg
Toàn bộ hành lang của Trường Mầm non Việt Hòa đều có rèm bạt che kín, cửa lớp học làm bằng nhôm kính bảo đảm kín gió

Theo đại diện lãnh đạo các trường này, việc vẫn tổ chức cho trẻ đi học là phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương cũng như nhu cầu của phụ huynh. Phần lớn phụ huynh làm công nhân nên việc nghỉ học đột xuất sẽ gây khó khăn cho công việc của họ. Hơn nữa, thời tiết buổi sáng 23/1 có rét hại nhưng không mưa và chưa đến mức lạnh giá, do vậy phụ huynh chỉ cần mặc ấm cho con, đến trường vào trong lớp sẽ bảo đảm ấm áp.

_mg_0894.jpg
Gần đến giờ ăn, Trường Mầm non Việt Hòa mới tổ chức đun nóng thức ăn, chia khẩu phần để bảo đảm trẻ có bữa ăn nóng sốt
_mg_0835.jpg
Giấc ngủ của trẻ được bảo đảm ấm áp

Bên cạnh đó cũng không ít trường đã cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học nghỉ học ngày 23/1 như các Trường Tiểu học Ngọc Châu, Nguyễn Lương Bằng, Cẩm Thượng (TP Hải Dương), Trường Tiểu học Cẩm Đoài (Cẩm Giàng), Trường Mầm non Kim Liên (Kim Thành), Trường Mầm non thị trấn Tứ Kỳ…

_mg_0907.jpg
Trường Tiểu học Toàn Thắng (Gia Lộc) vẫn tổ chức cho học sinh đi học. Sáng 23/1, trường có 573 học sinh thì chỉ có 3 em nghỉ ốm. Trường lùi thời gian vào lớp khoảng 30 phút, dừng toàn bộ hoạt động ngoài trời để bảo đảm sức khỏe cho học sinh
_mg_0938(1).jpg
Do phần lớn cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Toàn Thắng là công nhân nên chủ yếu ông bà tới đón cháu khi tan học

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều phụ huynh có thể chưa nhận được thông báo nghỉ học nên sáng sớm 23/1 vẫn đưa con đến trường và phải đưa con trở về như ở Trường Tiểu học Ngọc Châu (TP Hải Dương).

z5098165191282_3444bfa665d8cec95d3ffd162ccbd502(1).jpg
Sáng 23/1, Trường Tiểu học Ngọc Châu (TP Hải Dương) cho học sinh nghỉ học. Một số phụ huynh có thể chưa đọc thông báo nghỉ học nên vẫn chở con tới trường và phải quay về

Những trường mầm non, tiểu học cho học sinh nghỉ học đều căn cứ vào dự báo thời tiết tại Hải Dương có rét hại, nhiệt độ dưới 10°C. Việc nghỉ học đã được các trường tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm quy định khung thời gian năm học. Các trường tiểu học dự kiến cho học sinh học bù vào ngày 5 và 6/2.

_mg_0927.jpg
Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã có hướng dẫn các trường trong điều kiện rét đậm, rét hại, Hiệu trưởng chủ động thực hiện các hoạt động giáo dục cho phù hợp

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc cho học sinh nghỉ học đã được nêu rõ trong trong Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

_mg_0955.jpg
Do bố mẹ phải đi làm nên nhiều học sinh được ông, bà tới đón khi tan học

Tại Hải Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có hướng dẫn các trường trong điều kiện rét đậm, rét hại, Hiệu trưởng chủ động thực hiện các hoạt động giáo dục cho phù hợp và linh hoạt thực hiện nội quy, nền nếp học tập. Tối 22/1, một số Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện đã hướng dẫn các trường theo dõi, căn cứ vào thời tiết đầu giờ sáng để điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học. Trẻ mầm non, học sinh tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C; học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.

Việc giao quyền chủ động và linh hoạt cho các Hiệu trưởng nên mỗi địa phương, mỗi trường triển khai các hoạt động giáo dục cũng khác nhau.

THẾ ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rét hại, nhiều trường ở Hải Dương vẫn đón trẻ và học sinh tới trường