Bạn đọc viết

Rác sinh hoạt chất thành các đống ven kênh Thống Nhất đoạn xã Dân Chủ

HÀ LINH (Tứ Kỳ) 06/03/2024 12:29

Việc người dân xả rác sinh hoạt bừa bãi ven kênh Thống Nhất, xã Dân Chủ (Tứ Kỳ, Hải Dương) làm mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường.

img_8861.jpeg
Bãi rác tự phát khá lớn ven kênh Thống Nhất thuộc địa phận thôn An Lại, xã Dân Chủ (Tứ Kỳ)

Chiều 5/3,đi trên quốc lộ 37 đoạn qua thôn An Lại, xã Dân Chủ (Tứ Kỳ), tôi thấy trên đoạn đường dài khoảng 100 m có tới 3-4 đống rác khá lớn do người dân vứt ra ven đường, bốc mùi hôi thối. Do không có người thu gom nên hầu hết các đống rác này đều được xử lý bằng cách đốt cháy. Có chỗ rác thải tràn cả xuống kênh Thống Nhất ven quốc lộ 37 gây ô nhiễm nguồn nước tưới tiêu.
Được biết một số người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị đến chính quyền địa phương sự việc này.

HÀ LINH (Tứ Kỳ)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rác sinh hoạt chất thành các đống ven kênh Thống Nhất đoạn xã Dân Chủ