Chính trị

Quy định rõ số lượng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

PHONG TUYẾT 02/10/2023 18:03

Chiều 2/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương lấy ý kiến tham gia xây dựng 2 dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

W_7845e177-6282-4c2e-af6c-c82344bc8096.jpeg
Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương chủ trì hội nghị

2 dự án luật này dự kiến được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV. 11 lượt đại biểu đã tham gia góp ý vào 2 dự án luật.

Góp ý vào dự án Luật Căn cước Công dân sửa đổi, đồng chí Đoàn Quang Định, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hải Dương cho rằng việc sửa đổi luật là cần thiết. Về tên gọi, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hải Dương cho rằng chỉ cần gọi là Luật Căn cước. Bố cục hiện nay là phù hợp nhưng một số điều giao Chính phủ, Bộ Công an hướng dẫn thi hành chi tiết nên được quy định ngay tại luật. Việc cấp căn cước công dân nên thực hiện theo hướng lược đi những thông tin không cần thiết, bảo đảm an toàn thông tin đời tư của công dân. Dự thảo luật hiện quy định các chủ thể được khai thác thông tin nhưng không quy định phạm vi thông tin từng chủ thể được khai thác, trình tự cụ thể quá trình khai thác thông tin.

W_f5672c76-cedc-4a25-bf90-3099ab494031.jpeg
Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội cho biết cử tri huyện Bình Giang đề nghị hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Tham gia vào dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Phạm Chí Hiếu cho biết việc cấp căn cước công dân cho đối tượng dưới tuổi là không bắt buộc và phù hợp, đáp ứng nhu cầu của người dân. Về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Phạm Chí Hiếu cho rằng việc xây dựng luật là hợp lý để thống nhất 3 lực lượng đang tham gia hỗ trợ công an chính quy.

Một số đại biểu đồng tình xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để hỗ trợ lực lượng công an xã. Tuy nhiên, cần nghiên cứu quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, độ tuổi tối đa và số lượng người tham gia lực lượng này.

W_cf466278-9207-403c-8a12-e4104d653677.jpeg
Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Phạm Chí Hiếu cho rằng việc sửa đổi, ban hành 2 dự án luật là cần thiết

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đóng góp thiết thực của đại biểu. Đây là dữ liệu quan trọng để đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương góp ý vào các dự án luật tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra từ ngày 23/10-29/11/2023.

PHONG TUYẾT
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quy định rõ số lượng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở