Phil Foden xin lỗi công khai sau bị đuổi khỏi tuyển Anh cùng Mason Greenwood

08/09/2020 09:26

Sau sự cố bị loại khỏi tuyển Anh, tiền vệ trẻ Phil Foden đã phải lên tiếng xin lỗi công khai trên tài khoản Twitter cá nhân.


Mason Greenwood (trái) và Phil Foden (phải) bị đuổi khỏi tuyển Anh vì vi phạm quy định về COVID-19. Ảnh: REUTERS

Cuối tuần rồi, tuyển Anh đến Iceland để dự trận đấu tại Nations League với đội chủ nhà. Trong thời gian lưu trú ở đây, báo chí Iceland bất ngờ đăng tải đoạn video cho thấy Phil Foden và Mason Greenwood đã dẫn hai cô gái lạ mặt vào khách sạn.

Trong thông báo chính thức được đưa ra, Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) cho biết: "Khi ở Iceland, cả Phil Foden và Mason Greenwood đã rời khỏi khu vực riêng của toàn đội. Việc làm này đã vi phạm quy định về COVID-19.

Dù không rời khỏi khu vực khách sạn của toàn đội thì sự vi phạm này vẫn không thể chấp nhận được. Cả hai đều đã phải xin lỗi".

Sau vụ việc, cả Foden và Greenwood đều đã bị loại khỏi danh sách của "tam sư" tham dự trận gặp Đan Mạch vào ngày 9-9. Phát biểu sau đó, huấn luyện viên trưởng Gareth Southgate đã chỉ trích hai học trò quá ngây thơ khi để xảy ra vụ việc.

Ông bổ sung: "Đó là một sự cố nghiêm trọng và chúng tôi phải hành động nhanh nhất có thể. Chúng tôi đã giải quyết một cách đúng đắn. Tôi hiểu rằng họ còn trẻ, nhưng cả thế giới đang phải chống chọi với một đại dịch".

Ngoài việc bị loại khỏi tuyển Anh, Greenwood và Foden còn có nguy cơ đối diện với án phạt nặng hơn khi cả FA lẫn cảnh sát Iceland đều tuyên bố sẽ điều tra kỹ hơn về vụ việc.

Trong diễn biến liên quan thì Phil Foden đã có những phát biểu chính thức trên trang Twitter cá nhân. Anh đã gửi lời xin lỗi đến toàn đội và chia sẻ: "Tôi đã vi phạm quy định về COVID-19 vốn nhằm bảo vệ tôi và các đồng đội ở tuyển Anh. Hệ quả là tôi sẽ bỏ lỡ trận gặp Đan Mạch và điều đó thật đau lòng".

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phil Foden xin lỗi công khai sau bị đuổi khỏi tuyển Anh cùng Mason Greenwood