Tin tức

Phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng chống tội phạm

DT 18/12/2023 18:28

Đó là chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra thuộc Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ trong buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương.

Quang cảnh buổi làm việc

Chiều 18/12, đồng chí Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án Toà án Nhân dân tối cao, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ làm việc với Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương về công tác phòng chống tội phạm năm 2023.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương chủ trì tiếp đoàn. Cùng dự có lãnh đạo Ban Chỉ đạo 138 cấp tỉnh, cấp huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan.

Đồng chí Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án Toà án Nhân dân tối cao, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án Toà án Nhân dân tối cao, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao các kết quả, thành tích, nhiệm vụ công tác, nhất là việc kiềm chế tình hình tội phạm trong năm 2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương.

Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh quan tâm chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Chủ động, tích cực tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, lãnh đạo công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn xã hội. Công tác phòng chống tội phạm nhận được sự phối hợp vào cuộc của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân. Đặc biệt, Hải Dương làm tốt việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 138 các cấp và Trưởng Ban Chỉ đạo đều do Chủ tịch UBND cùng cấp đảm nhiệm.

Đồng chí Phạm Quốc Hưng đề nghị thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương quan tâm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, gọn về đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phân công, phân nhiệm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong cuộc đấu tranh, phòng ngừa, tố giác tội phạm. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ...

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thông tin, trong năm 2023, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp trong thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 11 văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm.

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh cũng chỉ đạo lực lượng công an chủ động tổ chức các giải pháp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Đấu tranh mạnh, đúng và trúng các loại tội phạm hình sự, nhất là liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"...

Đại tá Lê Quý Thường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm của tỉnh năm 2023

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đổi mới, nhất là lựa chọn 6 công an phường xây dựng thí điểm "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị", chọn Công an huyện Bình Giang xây dựng thí điểm mô hình "Công an huyện điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự".

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Triệu Thế Hùng tiếp thu những ý kiến đóng góp, chỉ đạo của đoàn và đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thời gian tới địa phương thực hiện tốt hơn công tác phòng chống tội phạm.

Thành viên đoàn kiểm tra nêu ý kiến tại buổi làm việc

Sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Chỉ đạo 138 huyện Bình Giang về nội dung này.

DT
(0) Bình luận
Phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng chống tội phạm