Tin tức

Phát hiện 9 nam, nữ thanh niên “bay lắc”, sử dụng ma túy tại quán karaoke Sông Quê ở Kinh Môn

PHƯƠNG THÙY 02/01/2024 13:26

Ngày 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 trong số 9 nam, nữ thanh niên bay lắc trong quán karaoke Sông Quê.

kharapkesongque_1.jpg
Các đối tượng và tang vật bị thu giữ tại thời điểm lực lượng công an kiểm tra

4 đối tượng cùng sinh năm 1986 gồm: Ngô Đức Kiên (ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc); Trần Văn Tuân (ở phường Minh Tân), Bùi Văn Huân, Vũ Văn Hậu (cùng trú tại phường Tân Dân, Kinh Môn) bị khởi tố, tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 21 giờ 20 ngày 24/12/2023, tổ công tác của Công an thị xã Kinh Môn và Công an phường Hiệp An tiến hành kiểm tra quán karaoke Sông Quê, có địa chỉ ở khu dân cư Tây Sơn, phường Hiệp An (Kinh Môn) phát hiện 9 nam, nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài 4 đối tượng trên còn có 5 đối tượng khác gồm: Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1986, ở phường Tân Dân), Vũ Văn Thành (sinh năm 1978, ở phường Hiến Thành, cùng ở Kinh Môn), Lò Thị Văn (sinh năm 1989, ở huyện Mường Chà, Điện Biên), Lò Thị Lợi (sinh năm 2004) và Lò Thị Hương (sinh năm 2001, cùng trú tại xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, Lai Châu). Cả 9 đối tượng trên đều khai nhận sử dụng trái phép chất ma túy loại methaphetamine và ketamine.

Lực lượng công an thu giữ một số tang vật tại hiện trường, đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Trước đó, ngày 27/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Sông Quê.

PHƯƠNG THÙY
(0) Bình luận
Phát hiện 9 nam, nữ thanh niên “bay lắc”, sử dụng ma túy tại quán karaoke Sông Quê ở Kinh Môn