Tin tức

Phạt 2 cá nhân ở Gia Lộc kinh doanh "khí cười"

PV 10/01/2024 14:38

Ngày 8/1, Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc quyết định xử phạt 2 cá nhân 65 triệu đồng.

img_0050.jpeg
Quán Lion ở khu dân cư số 1, thị trấn Gia Lộc, nơi có kinh doanh “khí cười”

Vào hồi 23 giờ 30 ngày 9/12/2023, tại cơ sở kinh doanh Lion (ở thị trấn Gia Lộc), anh Trần Xuân Quyền ở phường Thanh Bình (TP Hải Dương) được giao quản lý, điều hành cơ sở đã kinh doanh bình chứa "khí cười" (N2O).

Trước đó, hồi 23 giờ 15 ngày 5/12/2023, tại cơ sở kinh doanh The Darlist (ở khu 1, thị trấn Gia Lộc) do anh Bùi Đức Việt là chủ cơ sở cũng kinh doanh "khí cười".

Hàng hóa này được xác định không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuộc mặt hàng hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; người kinh doanh không có giấy phép sản xuất, kinh doanh.

2 người này bị phạt 65 triệu đồng, trong đó anh Quyền 34,5 triệu đồng, anh Việt 30,5 triệu đồng. Ngoài ra, số hàng hóa vi phạm trên bị tịch thu và tiêu hủy.

PV
(0) Bình luận
Phạt 2 cá nhân ở Gia Lộc kinh doanh "khí cười"