Pháo hoa, pháo sáng đốt tràn lan trong đêm đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch

15/12/2018 23:16

Sau khi Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018, hàng chục nghìn người hâm mộ ở TP Hải Dương và một số huyện lân cận đổ về trung tâm thành phố ăn mừng chiến thắng.

Phần lớn người hâm mộ mang theo cờ, kèn vuvuzela, trống, thậm chí cả xoong, nồi... để cổ vũ chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, có một số cổ động viên quá khích đã đốt pháo sáng, pháo hoa trên đường phố. Đây là hành vi vi phạm pháp luật.


Pháo sáng được một số cổ động viên đốt trên đường Phạm Ngũ Lão. Ảnh: Đỗ Quyết

Khu vực ngã tư Máy Sứ còn diễn ra cả tình trạng đốt pháo hoa. Ảnh: Tiến Huy

Có rất nhiều cổ động viên đốt pháo hoa, pháo sáng ở vòng xuyến Tam Giang. Ảnh: Đỗ Quyết

Phố Tuy An chật hẹp, nhiều cửa hàng bán quần áo dễ cháy nhưng cổ động viên vẫn đốt pháo sáng bất chấp nguy hiểm. Ảnh: Tiến Mạnh

NHÓM PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Pháo hoa, pháo sáng đốt tràn lan trong đêm đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch