Một công nhân Trung Quốc chết do lở đất

04/06/2018 09:32

Nạn nhân là anh He Zhong Tian (sinh năm 1978, quốc tịch Trung Quốc). Anh He Zhong Tian tử vong tại công trường Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương,

Khoảng 5 giờ ngày 31.5, tại công trường Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương (xã Phúc Thành, Kinh Môn), hai công nhân đang đào đường đặt ống thoát nước cho nhà thầu An Huy 1 (nhà thầu Trung Quốc) thì bị đất sạt lở đè vào người. Anh He Zhong Tian (sinh năm 1978, quốc tịch Trung Quốc) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Kinh Môn cấp cứu, các bác sĩ xác định tử vong trước khi vào viện. Anh Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1986, trú tại xã Lê Ninh, Kinh Môn) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Cơ quan công an đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngày 2.6, Công an TP Hải Dương bắt Đỗ Minh Sơn (sinh năm 1975, trú tại 554 Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương) về tội trộm cắp tài sản. Hồi 6 giờ 30 ngày 31.5, Sơn đột nhập vào nhà anh Nguyễn Danh Toàn (sinh năm 1976, trú tại 542 Lê Thanh Nghị) lấy trộm 1 máy mô tơ điện 3 pha trị giá khoảng 1,5 triệu đồng và bị người dân bắt quả tang. 

MINH HẢO

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một công nhân Trung Quốc chết do lở đất