Đốt pháo để đòi nợ, lĩnh 15 tháng tù

17/11/2021 19:00

Vì đốt pháo trước cửa nhà người khác với mục đích để đòi nợ, Trần Đăng Hải đã phải lĩnh án 15 tháng tù.


Bị cáo Trần Đăng Hải bị tuyên phạt 15 tháng tù

Chiều 17.11, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Trần Đăng Hải (33 tuổi, ở số 8/27/135 đường Trần Hưng Đạo, khu dân cư số 4, phường Nhị Châu, TP Hải Dương) 15 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, Hải làm nghề lái xe taxi. Hải và Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1994, ở thôn Mỹ Đức, xã Quảng Nghiệp, Tứ Kỳ) quen biết nhau. Tháng 2.2021, Thuận nói với Hải việc anh P.V.H. (ở phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) nợ tiền mình. Anh H. đã bỏ trốn, Thuận nhờ Hải tìm cách gây sức ép đến nhà ông N.V.S., bố vợ của anh H. đang ở khu tập thể Bình Minh (phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương) để buộc anh H. trả tiền. Chiều 5.3.2021, Thuận lên gặp và tiếp tục nhờ Hải tìm cách đòi tiền của anh H.

Do đã học được cách chế tạo pháo nổ trên YouTube nên Hải nói với Thuận sẽ đặt pháo nổ trước cửa nhà ông S. để gây sức ép và được Thuận đồng ý. Sau đó, Hải đi mua 5 bó pháo bông, một ít báo cũ về và quấn chặt các bó pháo bông lại thành quả pháo có hình trụ nặng khoảng 0,3kg.

Khoảng 0 giờ ngày 7.3.2021, Hải mang quả pháo tự chế trên đến đặt ở vỉa hè giáp cửa ra vào nhà ông S. rồi châm lửa đốt pháo. Quả pháo nổ gây âm thanh lớn, làm 1 cánh cửa bằng sắt, 1 ô kính cánh cửa, 2 tấm ốp trần mái hiên bị hư hỏng. 

Kết quả định giá tài sản và chi phí thay thế tài sản bị hư hại là 872.000 đồng. Số tiền này, Hải đã bồi thường cho gia đình ông S.

Do Thuận hiện không có mặt tại nơi cư trú và chưa đủ căn cứ xác định Thuận biết việc Hải đốt pháo trước của nhà ông S. để buộc anh H. phải trả tiền cho Thuận nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương tiếp tục xác minh, làm rõ, khi đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đốt pháo để đòi nợ, lĩnh 15 tháng tù