Do không có hệ thống cống rãnh nên nước thải sinh hoạt của một số hộ dân ở thị tứ Lê Lợi (Gia Lộc, Hải Dương) bị đọng tại khu vực sau nhà, gây ô nhiễm môi trường.
Các hộ dân ở thị tứ Lê Lợi, đoạn đối diện cổng UBND xã Lê Lợi sinh sống tại đây đã lâu.
Vào khoảng năm 2019, UBND xã đã bán phần đất phía đằng sau cho các hộ dân, trong đó có một phần là đất, một phần là mương. Thời gian qua, một số hộ dân mua đất đã san lấp đất, xây dựng nhà, sinh sống tại khu vực này. Họ đã lấp một phần kênh mương làm đường đi. Tuy nhiên, có những hộ chưa san lấp kênh nên tạo thành một vùng trũng chứa nước thải.
Trước đây, nước thải chảy qua hệ thống kênh tưới tiêu nhưng khi kênh được xây dựng lại đã bịt kín, nước không còn chỗ thoát ra và đọng lại, gây ô nhiễm.
Được biết lãnh đạo UBND xã Lê Lợi đã nắm được tình trạng ô nhiễm tại khu vực này và đã làm việc với cơ quan chuyên môn.
Người dân sống ở đây rất mong sớm được xây dựng hệ thống tiêu thoát nước thải và đường giao thông.
HẠNH HOA (Gia Lộc)