Nông dân Ứng Hòe (Ninh Giang) lãi 54 triệu đồng mỗi ha trồng ấu
TUẤN QUYẾT•13/11/2024 08:29
Xã Ứng Hoè (Ninh Giang) được coi là vựa ấu của Hải Dương với diện tích canh tác khoảng 65 ha. Những năm qua, diện tích trồng ấu tại đây liên tục được mở rộng, cho hiệu quả kinh tế cao.
Vùng trồng ấu ở xã Ứng Hoè vào vụ thu hoạchXã Ứng Hoè (Ninh Giang) hiện có khoảng 65 ha trồng ấu, nhiều nhất tỉnh. Do hiệu quả kinh tế cao lại dễ chăm sóc nên diện tích trồng ấu ở đây liên tục được mở rộngCác hộ trồng ấu ở xã Ứng Hoè cho biết dù thời tiết năm nay có nhiều bất lợi nhưng năng suất ấu vẫn tăng cao. Hiện mỗi sào ấu cho thu hoạch khoảng 3 tạ, tăng 0,5 tạ/sào so với cùng kỳ năm trướcThương lái đang thu mua ấu tại xã Ứng Hoè với giá 13.000 đồng/kg, cao hơn 3.000 đồng/kg so với năm trước. Với giá bán này, người dân thu lãi khoảng 2 triệu đồng/sàoCủ ấu ở xã Ứng Hoè chủ yếu được tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố phía Bắc như: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định. Ngoài ra, nhiều thương lái cũng đưa loại "củ lạ" này vào thị trường miền NamMùa thu hoạch ấu thường kéo dài từ tháng 8-12 âm lịchCây ấu không mất nhiều công chăm bón, tự hút chất dinh dưỡng từ bùn đất để sinh sôi, phát triểnVụ ấu năm nay được giá, được mùa nên người trồng ở Ứng Hoè phấn khởiVào vụ thu hoạch, vùng trồng ấu tại xã Ứng Hoè tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương với mức thu nhập khoảng 200.000 đồng/người/ngàyTUẤN QUYẾT
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.