Sự kiện qua ảnh

Những bức ảnh biết 'kể chuyện' ở Bảo tàng Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh

TIẾN HUY 12/04/2025 08:21

Trong chiến tranh chống Mỹ, Khe Sanh là nỗi khiếp đảm của quân đội Mỹ. Ngày nay, những bức ảnh được trưng bày tại Bảo tàng Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh đã lý giải tại sao Đường 9 - Khe Sanh từng được ví như một “Điện Biên Phủ thứ hai” trong kháng chiến chống Mỹ của quân và dân Việt Nam.

khe-sanh(1).jpg
Chỉ với một diện tích khá khiêm tốn trong khuôn viên sân bay Tà Cơn (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), song với các bức ảnh và hiện vật còn lưu giữ, Bảo tàng Chiến thắng Đường 9- Khe Sanh chứa đựng một khối lượng thông tin khổng lồ, phần nào phản ánh sự khốc liệt của Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam với Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ
khe-sanh1(1).jpg
Nhằm chiếm ưu thế trong chiến dịch, ngay từ năm 1966, quân đội Mỹ đã đổ quân và khí tài hiện đại xuống lòng chảo Khe Sanh để xây dựng các căn cứ quân sự
khe-sanh5(1).jpg
Đêm 20/1/1968, lực lượng vũ trang quân giải phóng bất ngờ nổ súng tiến công Tập đoàn cứ điểm Khe Sanh, uy hiếp mạnh tuyến phòng thủ Đường 9 của địch.
khe-sanh4(1).jpg
Để giành thế chủ động trên chiến trường, các đơn vị quân giải phóng bí mật tiếp cận Khe Sanh. Trong ảnh: Các đơn vị súng cối của quân giải phóng nã đạn vào căn cứ quân sự Mỹ, tháng 2/1968
khe-sanh3(1).jpg
Trong chiến dịch này, hàng vạn tấn vũ khí, khí tài tối tân được quân đội Mỹ đổ xuống lòng chảo Khe Sanh nhằm chiếm thế thượng phong trước quân giải phóng. Trong ảnh: "Cây nhiệt đới" - phương tiện điện thám của Mỹ dùng để theo dõi hoạt động quân sự của Việt Nam từ miền Bắc vào miền Nam
khe-sanh7(1).jpg
Sức tấn công mạnh mẽ của quân giải phóng đã gây ra cho quân đội Mỹ ở Khe Sanh những áp lực rất nặng nề. Ngày 10/2, gần như toàn bộ binh lính Mỹ rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý khi chiếc C-130 của Thủy quân lục chiến bị trúng đạn, buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Khe Sanh. Lính Mỹ lúc này lo sợ về việc họ không nhận được tiếp viện và số thương vong không chuyển ra khỏi chiến trường. Trong ảnh: Xe tăng PT-76 số hiệu 555 lập công xuất sắc trong trận Tà Mây - Làng Vây, giải phóng căn cứ Làng Vây, ngày 7/2/1968
khe_sanh11(1).jpg
Chiến sĩ quân giải phóng lấy thân mình làm giá súng bắn máy bay Mỹ trong Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh
khe-sanh8(1).jpg
Lính thủy đánh bộ Mỹ tháo chạy khỏi căn cứ, tháng 7/1968
khe-sanh9(1).jpg
Một lính Mỹ viết trên lưng áo mình thông điệp: Cảnh báo đừng mạo hiểm tính mạng của mình để làm lính thủy đánh bộ tại Khe Sanh
TIẾN HUY
(0) Bình luận
Tin mới nhất
Những bức ảnh biết 'kể chuyện' ở Bảo tàng Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh