Nhiều hoạt động chăm lo người có công, gia đình chính sách

25/07/2023 21:19

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2023), toàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa".


 Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc tặng quà ông Phạm Vĩnh Trung, nạn nhân chất độc da cam ở thị tứ Quang Phục, xã Quang Phục (Tứ Kỳ)

Dịp này, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Tứ Kỳ đã đến thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Nhiền, mẹ liệt sĩ ở thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo; ông Phạm Vĩnh Trung, nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở thị tứ Quang Phục, xã Quang Phục và ông Đoàn Văn Thâu, bệnh binh ở thôn Nghĩa Dũng, xã Đại Sơn. Mỗi suất gồm quà của tỉnh trị giá  2,5 triệu đồng, quà của huyện trị giá 800.000 đồng.


Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ huyện Nam Sách thăm hỏi người có công, gia đình chính sách

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các gia đình và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các thương bệnh binh, gia đình chính sách. Đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác "đền ơn, đáp nghĩa", thực hiện hiệu quả những chính sách của Đảng, Nhà nước với người có công.

Huyện Tứ Kỳ cũng tổ chức 8 đoàn đến thăm, tặng quà 8 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 23 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện, mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng. Đồng thời tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 7 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ đang công tác tại cơ quan của huyện, mỗi suất quà 500 nghìn đồng.                                                
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng quà cho người thuộc diện chính sách khó khăn thuộc phường An Lưu (Kinh Môn)

Ngày 25.7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương phối hợp UBND huyện Nam Sách tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà tại các xã Thái Tân và Minh Tân.

180 người có công, gia đình chính sách, các hộ hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, mỗi suất trị giá 150.000 đồng.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trích Quỹ Nhân đạo 10 triệu đồng tặng 20 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho người có công, gia đình chính sách tại 2 xã trên.

Chiều 25.7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách ở phường An Lưu và Thái Thịnh (Kinh Môn). Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Nhân dịp này, Hội Nông dân cấp huyện cũng tặng từ 3-5 suất quà; hội cơ sở từ 2-3 suất quà cho các hộ hoàn cảnh khó khăn thuộc diện chính sách. Mỗi suất quà trị giá từ 200.000-300.000 đồng.

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ thị xã Kinh Môn phối hợp với Hội Đông y thị xã tổ chức thăm khám, tư vấn sức khỏe cho 250 thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tại phường Hiệp An. Mỗi người đến khám được tặng một phần quà trị giá 100.000 đồng. 

PV - CTV 

(0) Bình luận
Nhiều hoạt động chăm lo người có công, gia đình chính sách