Nông nghiệp - Nông thôn

Nhiều diện tích vải sớm ở Hải Dương đã đậu quả

NHẤT NGUYÊN 21/02/2024 17:43

Đến ngày 21/2, hơn 80% trà vải sớm ở Hải Dương đã ra hoa, trà vải muộn đang ra hoa. Nhiều diện tích vải u trứng trắng đã đậu quả.

vai-dau-qua.jpg
Nhiều diện tích vải u trứng trắng của gia đình ông Phạm Huy Nhuận ở thôn Thiệu, xã Vĩnh Lập (Thanh Hà) đã đậu quả

Dự kiến trà vải sớm sẽ tập trung nở hoa, đậu quả từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 3, trà vải muộn tập trung nở hoa, đậu quả từ nửa cuối tháng 3. Riêng giống vải u trứng trắng hiện nay đã bắt đầu nở hoa cái, nhiều cây đã đậu quả. Mặc dù giống vải này đậu quả muộn hơn khoảng 10-15 ngày do gặp rét đậm, rét hại, song tỷ lệ đậu quả lại cao hơn so với năm trước.

Người dân cần tiếp tục chăm sóc, tưới dưỡng, bón phân để hoa phát triển và nở hoa, đậu quả thuận lợi. Với một số cây vải ra hoa xen lộc, cần ngắt bỏ lá lộc để dinh dưỡng tập trung vào chùm hoa. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi sâu bệnh để phòng trừ kịp thời, lưu ý các bệnh sương mai, sâu đo, sâu đục chẽ hoa.

Năm nay, Hải Dương có 8.850 ha vải, tương đương năm trước, trong đó TP Chí Linh 3.415 ha, huyện Thanh Hà 3.285 ha, các địa phương còn lại 2.150 ha.

Tổng diện tích vải sớm toàn tỉnh khoảng 2.700 ha, chiếm khoảng 30,5% tổng diện tích vải; vải muộn 6.150 ha, chiếm 69,5%. Riêng diện tích vải sớm của Thanh Hà khoảng 1.700 ha, chiếm gần 52% tổng diện tích vải toàn huyện.

Hải Dương hiện có 198 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, trong đó Thanh Hà 167 mã, Chí Linh 25 mã, Ninh Giang 6 mã. 21 mã cơ sở đóng gói vải xuất khẩu, tập trung chủ yếu ở Thanh Hà.

NHẤT NGUYÊN
(0) Bình luận
Nhiều diện tích vải sớm ở Hải Dương đã đậu quả