Đời sống văn hóa

Người Hà Nội đội mưa dâng lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp

Theo VTC News 11/01/2024 15:23

Bất chấp thời tiết mưa gió, nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ cầu bình an trong ngày mùng 1 tháng Chạp khiến các ngả đường quanh khu vực ùn tắc.

Người Hà Nội đội mưa dâng lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - 1

Mùng 1 tháng Chạp (11/1 Dương lịch), rất đông người dân đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ. Một số ngả đường xung quanh khu vực xảy ra tình trạng ùn tắc.

Người Hà Nội đội mưa dâng lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - 2

Phủ Tây Hồ là một trong những địa điểm tâm linh quan trọng trong đời sống tinh thần người Hà Nội, thờ Chúa Liễu Hạnh - người được triều nhà Nguyễn phong là “mẫu nghi thiên hạ”, một trong “Tứ bất tử” của Việt Nam. Vào ngày Rằm, mùng 1 hàng tháng, người dân thường đến đây để thắp hương, dâng lễ cầu bình an.

Người Hà Nội đội mưa dâng lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - 3

Theo ghi nhận của PV, tình trạng đông đúc bắt đầu diễn ra từ khoảng 10 giờ. Nhiều người phải chen chân để tìm chỗ đứng thích hợp để làm lễ.

Người Hà Nội đội mưa dâng lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - 4

Người Hà Nội đội mưa dâng lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - 5

Người dân chuẩn bị mâm lễ đầy đủ hoa, quả, bánh, nước... và dâng cúng với mong muốn gặp bình an, may mắn, nhiều tài lộc trong tháng cuối năm.

Người Hà Nội đội mưa dâng lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - 6

Nhiều người không tiến vào được bên trong phủ chính đã vái vọng lễ từ ngoài sân.

Người Hà Nội đội mưa dâng lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - 7

Mọi khu vực trong khuôn viên đều chật cứng người song không có tình trạng chen lấn, xô đẩy. Đa phần mọi người đều bình tĩnh chờ đến lượt mình.

Người Hà Nội đội mưa dâng lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - 8

Thường xuyên đi phủ, chùa vào ngày Rằm, mùng 1, chị Lê Thị Minh (38 tuổi, ở quận Tây Hồ) cho biết: “Tháng cuối năm, mình muốn tới những nơi linh thiêng để cầu sức khỏe cho gia đình, đồng thời cũng mong muốn công việc kinh doanh thuận lợi hơn”.

Người Hà Nội đội mưa dâng lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - 9

“Ngày mùng 1 cuối cùng trong năm là ngày lễ rất quan trọng, vì vậy tôi chọn đi Phủ Tây Hồ để cầu nguyện, hành lễ. Không chỉ cầu sức khỏe, công việc cho bản thân, tôi tới đây còn cầu nguyện cho những người thân trong gia đình được may mắn, buôn may bán đắt trong tháng cuối năm”, Nguyễn Phạm Minh Ngọc (quận Hoàng Mai) cho biết.

Người Hà Nội đội mưa dâng lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - 10

Sau khi lễ bái, nhiều bạn trẻ nán lại chụp ảnh, du xuân. Đây là một trong những điểm đến tâm linh có phong cảnh đẹp ở Hà Nội.

Người Hà Nội đội mưa dâng lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - 11

Người Hà Nội đội mưa dâng lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - 12

Các khu vực sắp lễ, khu lễ, điện chính... đều tấp nập người ra người vào.

Người Hà Nội đội mưa dâng lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - 13

Đồ lễ được các sạp bên ngoài cổng bán theo mâm. Mỗi mâm có giá từ 200.000 - 350.000 đồng, gồm bánh kẹo, hoa quả, thẻ hương và vàng mã.

Người Hà Nội đội mưa dâng lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - 14

Trong sáng 11/1, Hà Nội mưa phùn, nhiệt độ giảm còn 18-20 độ C. Nhiều người phải mang theo ô, mũ khi đi lễ phủ.

Người Hà Nội đội mưa dâng lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp - 15

Đến 11 giờ 30, mưa mỗi lúc nặng hạt hơn cũng là thời điểm Phủ Tây Hồ đón lượng lớn khách đến dâng hương, cầu an.

Theo VTC News
(0) Bình luận
Người Hà Nội đội mưa dâng lễ Phủ Tây Hồ ngày mùng 1 tháng Chạp