"Biển người" đi lễ Phủ Tây Hồ trong ngày đầu năm mới Quý Mão 2023

22/01/2023 10:34

Việc đi lễ chùa sau giao thừa từ lâu đã trở thành nét đẹp của người dân Hà Nội. Mọi người đến chùa cầu tài lộc mong một năm mới vạn sự hanh thông.

Đền Ngọc Sơn không mở cửa đêm giao thừa nhưng khá đông người dân vẫn đứng ngoài vái vọng.

Đền Ngọc Sơn không mở cửa đêm giao thừa nhưng khá đông người dân vẫn đứng ngoài vái vọng.

Ngay sau giao thừa rất đông người dân đã tới đền Ngọc Sơn đứng vái vọng từ ngoài cổng.

Dòng người nối tiếp nhau dâng hương ở khu vực cổng đền Ngọc Sơn.

Anh Dương Hữu Phúc (Hoàng Mai) năm nào cũng đi bán muối và diêm cho du khách đi chùa sau giao thừa.

“Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”, từ lâu người Hà Nội đã quan niệm bán muối không chỉ để lấy may cho người mua mà còn lấy may cho cả người bán.

Sau thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới Quý Mão rất đông người dân cũng đổ về chùa Trấn Quốc.

Nhiều người đưa cả gia đình đi lễ chùa đầu năm ngay sau khi đón giao thừa.

Hơn 2 giờ sáng, dòng người đổ về chùa Trấn Quốc xin lộc ngày càng đông.

Dòng người nô nức đến Phủ Tây Hồ.

Sân Phủ Tây Hồ chật kín người đến lễ ngay sau giao thừa.

Ai đến phủ cũng muốn cầu an cho gia đình và người thân.

Hai bố con lỉnh kỉnh đồ lễ đến chùa để xin lộc đầu năm.

Không chỉ cầu năm mới an lành nhiều người coi việc đi lễ là cách để cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng trong ngày đầu xuân năm mới.

Theo VOV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Biển người" đi lễ Phủ Tây Hồ trong ngày đầu năm mới Quý Mão 2023
    ss