Đời sống

Người già Hàn Quốc chật vật vì lạm phát

T.H (theo VnExpress) 25/06/2024 14:50

Người cao tuổi đang chọn món ăn rẻ tiền nhiều hơn giới trẻ trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt, giá cả tăng.

Khách hàng so giá bữa ăn trong cửa hàng tiện lợi ở Seoul, Hàn Quốc, tháng 2/2024. Ảnh: Korea Times
Khách hàng so giá bữa ăn trong cửa hàng tiện lợi ở Seoul, Hàn Quốc, tháng 2/2024

Khảo sát của công ty thanh toán nhanh BC Card cho thấy người trên 70 tuổi có 22,9% tổng chi tiêu mua sắm ở cửa hàng tiện lợi trong giờ ăn trưa 11-13h. Tỷ lệ này là 19% với người ở độ tuổi 60 và 14,3% ở độ tuổi 50. Người dưới 30 tuổi chỉ chiếm 13,1%.

BC Card đánh giá sự phụ thuộc vào thức ăn từ cửa hàng tiện lợi vào bữa trưa đã tăng từ tháng 1, đối với những người từ 60 tuổi trở lên.

Tốc độ gia tăng trong 5 tháng đầu năm là ba điểm phần trăm đối với người trên 70 tuổi và 2,2 điểm phần trăm đối với nhóm trên 60 tuổi.

Tỷ lệ này vẫn không thay đổi đối với người trong độ tuổi 50. Tỷ lệ này chỉ tăng 0,03 điểm phần trăm đối với người trong độ tuổi 30.

Cũng theo khảo sát BC Card, chi tiêu của khách hàng ở nhà hàng đã giảm đến 11,2% tính đến tháng 5 nhưng chi tiêu tại cửa hàng tiện lợi chỉ giảm 6.8%.

"Thói quen trên có trong bối cảnh họ đã nghỉ hưu hoặc không thể chi trả bữa trưa ở quán ăn như giới trẻ, những người còn đang làm việc và nhận lương", đại diện BC Card lưu ý. "Đặc biệt là khi lạm phát cao".

Mặt khác, ngày càng có nhiều người cao tuổi Hàn Quốc tham gia lực lượng lao động. Cơ quan Thông tin Thống kê (Kosis) cho biết tính tới tháng 1, số người trên 70 tuổi tiếp tục làm việc tại quốc gia này đã tăng 11,4% so với con số 1,39 triệu người một năm trước đó.

Trong nhóm lao động trên 70 tuổi, có khoảng 42,1% làm những công việc được Bộ Lao động Hàn Quốc định nghĩa đơn giản, không cần chuyên môn và chỉ cần vài giờ đào tạo. Khoảng 29,6% là chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và nuôi trồng.

T.H (theo VnExpress)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người già Hàn Quốc chật vật vì lạm phát
    ss