Sự kiện qua ảnh

Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết

HQ (theo VnExpress) 13/02/2024 19:30

Dù còn một ngày nữa mới hết 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn, nhiều người dân đã lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh khiến một số tuyến đường ùn tắc.

Trưa mùng 4 Tết Giáp Thìn, dòng ô tô nối đuôi nhau trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về trung tâm Thủ đô. Nhiều người đã quay lại Hà Nội sớm, dù còn một ngày nữa mới hết kỳ nghỉ Tết 7 ngày - thời gian nghỉ dài nhất trong năm.

Từ 10 giờ, ba làn đường ngoài và một làn khẩn cấp trên cao tốc hướng vào nội đô, ôtô đông đúc xếp hàng dài hơn một km.

Trước đó, chiều mùng 3 Tết, cảnh ùn tắc cục bộ vài giờ cũng diễn ra tại đây, khi nhiều người dân đã bắt đầu trở lại thành phố sớm hai ngày.

Ở nhánh rẽ vào đường Giải Phóng, ôtô khách và xe cá nhân nhích từng chút một.

Khác hẳn với chiều ra ngoại thành thông thoáng, ở làn vào trung tâm đường vành đai 3 trên cao dòng xe nối đuôi kéo dài khoảng 2,5 km từ bán đảo Linh Đàm đến Nguyễn Xiển.

Gia đình chị Vũ Thu Quyên ở Thái Bình cho biết, 8 giờ cả nhà bốn người bắt đầu hành trình quay lại Thủ đô bằng xe máy, mất gần 3 tiếng cho 120 km. "Chúng tôi lên Hà Nội sớm một ngày để đỡ phải chịu cảnh ùn tắc và còn nghỉ ngơi để đi làm trở lại ngày mùng 6", chị Quyên nói.

Nhiều người trở lại Thủ đô với món quà quê. Trong ảnh, hai con gà sống được chằng buộc phía sau ô tô chạy trên quốc lộ 32 tiến vào nội đô.

Gia đình bốn người trên xe máy, kéo theo xe hai bánh tự chế chở hành lý chạy trên đường Giải Phóng.

Tại TPHồ Chí Minh, quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh đông xe từ trưa nay, hướng vào khu vực nội đô. Đây là cửa ngõ chính ở phía tây thành phố, thường xuyên ùn ứ những ngày trước và sau dịp lễ, Tết, khi dòng người đổ dồn về các tỉnh miền Tây quay trở lại.

Trên đoạn dài hơn 3 km từ giáp tỉnh Long An đến cầu vượt nút giao Bình Thuận, dòng xe dày đặc nối đuôi nhau. Ùn ứ cục bộ xuất hiện ở một số đoạn qua các nút giao như quốc lộ 1 - Đoàn Nguyễn Tuấn, Nguyễn Hữu Trí... do lượng xe tăng cao dừng chờ đèn đỏ.

Thời tiết ở TP Hồ Chí Minh hôm nắng rát, đến hơn 16 giờ nhiệt độ ngoài trời vẫn duy trì khoảng 35 độ C khiến nhiều người mỏi mệt trên hành trình. Một số gia đình chở theo con nhỏ trên xe máy, lỉnh kỉnh đồ đạc, phải tấp vào lề đường nghỉ tạm. "Tôi tranh thủ lên TP Hồ Chí Minh sớm để tránh kẹt xe nhưng tiết trời năm nay oi bức hơn một số dịp Tết các năm trước nên chạy xe rất vất vả", anh Văn Thanh, quê Đồng Tháp nói.

Đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, hôm nay lượng xe cũng tăng cao từ các tỉnh miền Tây trở lại TP Hồ Chí Minh, phần lớn là ô tô con, xe khách.

Ở phà Cát Lái - cửa ngõ phía đông TP Hồ Chí Minh người dân cũng mang theo linh kỉnh đồ đạc trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.

Ô tô, xe máy xếp hàng dài hơn 300 m chờ mua vé qua phà Cát Lái. Càng về giờ chiều, lượng xe đổ về đông hơn. Nhiều xe phải đợi hơn 15 phút mới tới lượt. Nhân viên phà phải tăng cường điểm và nhân lực bán vé để hạn chế ùn tắc.

HQ (theo VnExpress)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết