Người đàn ông tự thiêu khi cướp ngân hàng bất thành

14/11/2020 18:00

Lê Tấn Tài (36 tuổi, quê An Giang) mặc áo khoác, đeo khẩu trang, mang theo dao, rưới xăng lên quầy giao dịch dọa phóng hoả để cướp.

9 giờ 15 ngày 14.11, Lê Tấn Tài chạy xe máy đến trước chi nhánh Ngân hàng cổ phần Thương mại Tiên Phong (TPBank) trên đường Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh).


Lê Tấn Tài bị bắt giữ tại hiện trường

Anh ta vào trong, đặt hai túi xách lên quầy giao dịch, lấy bình xăng rưới đầy xăng, đe doạ "bỏ tiền vào túi, nếu không sẽ phòng hoả". Tên cướp cũng quay sang đe doạ các nhân viên bảo vệ đang áp sát phía sau. Nữ nhân viên vừa lấy tiền bỏ vào túi, vừa bí mật bấm chuông báo động cho công an.

Khi Tài tập trung vào việc lấy tiền, nhiều nhân viên bảo vệ xông vào khống chế. Hắn chống đỡ, vùng chạy ra ngoài, bỏ lại túi tiền. Chạy được khoảng 200 m về hướng quốc lộ 1, Tài châm lửa tự thiêu nhưng bị bảo vệ ngân hàng đuổi theo khống chế.

"Khi anh ta rưới xăng lên người đốt, tôi thấy 3 người của ngân hàng xông vào dập lửa rồi đè xuống. Cùng lúc, công an tới khống chế. Lửa cháy khiến da ngực và tay anh ta phồng rộp", nam bảo vệ quán cà phê gần ngân hàng, nói.

Tên cướp được cảnh sát đưa vào bệnh viện băng bó vết bỏng

Cảnh sát đã chuyển Tài vào bệnh viện băng bó vết bỏng trước khi đưa về trụ sở điều tra.

Đại diện ngân hàng TPBank cho hay tên cướp chưa lấy được tiền và không làm ai bị thương.

Theo Ngoisao.net

(0) Bình luận
Người đàn ông tự thiêu khi cướp ngân hàng bất thành