Tin tức

Người đâm thủng lốp nhiều ô tô ở Hà Nội không được giảm án

Theo VnExpress 06/12/2023 20:09

Bị "cách chức" quản lý bãi giữ xe, Hồ Ngọc Toàn đâm thủng 16 chiếc lốp của 10 ô tô ở hồ Linh Đàm để trả thù và hôm nay kháng cáo xin giảm nhẹ án phạt 30 tháng tù.

Ngày 6/12, bị cáo Toàn, 37 tuổi, trú phường Mai Động, quận Hoàng Mai, bị TAND Hà Nội bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, 30 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản, theo Điều 178 Bộ luật Hình sự.

HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng bản án sơ thẩm ngày 22/9 của TAND quận Hoàng Mai đánh giá đúng mức độ hành vi, đã xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ tăng nặng. Hôm nay, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới do đó tòa không có có sở giảm án.

Bị cáo Hồ Ngọc Toàn tại tòa, ngày 6/12. Ảnh: Danh Lam

Bị cáo Hồ Ngọc Toàn tại tòa, ngày 6/12

Bản án xác định, 6 giờ 30 ngày 10/4/2023, Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai nhận tin báo về việc nhiều ôtô của người dân dừng đỗ qua đêm tại khu vực đường Nguyễn Phan Chánh, đường Nam Sơn (ven hồ Linh Đàm), thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, bị chọc thủng lốp.

Địa điểm xảy ra hành vi hủy hoại tài sản là nơi công cộng không có ai quản lý và trông giữ xe, người dân tự đỗ xe để qua đêm. Các vết rách dài 1-3 cm.

7 ngày sau, Toàn bị bắt, một năm trước khai quan hệ tình cảm với chị Lan, giám đốc một công ty và được người yêu giao quản lý bãi trông giữ xe máy, ôtô ở khu vực chung cư HH Linh Đàm. Do Toàn thường xuyên uống rượu say, phá phách, chửi bới, chị Lan không giao việc nữa.

Tức tối việc này, Toàn nảy sinh ý định chọc thủng lốp ôtô đỗ xung quanh hồ Linh Đàm, trong đó có khách gửi xe tại bãi của người yêu, mục đích để chị Lan phải đền bù tiền và phải tiếp tục nhờ Toàn quản lý bãi xe.

Bản án nêu, khoảng 21 giờ ngày 9/4/2023, Toàn mặc quần áo thể thao dài tay màu đen có mũ trùm đầu, ngồi uống rượu một mình tại quán ốc đối diện tòa nhà HH3C Linh Đàm.

22 giờ 30 cùng ngày, chị Lan đến quán, thấy Toàn ngồi uống rượu và bảo: "Suốt ngày nát rượu". Bực tức, Toàn sang hàng nước bên cạnh lấy chiếc kéo cho vào túi quần.

Một ôtô bị chọc thủng hai lốp ở cùng bên, sáng 10/4. Ảnh: Việt An

Một ôtô bị chọc thủng hai lốp ở cùng bên, sáng 10/4

Toàn đi bộ ra đường Nguyễn Phan Chánh, dùng kéo đâm thủng lốp một chiếc Vios, rồi ra quán nước ngồi.

Nửa đêm, khi đã vắng người qua lại, anh ta tiếp tục đi ven hồ Linh Đàm đâm thủng lốp của 9 xe.

Toàn khai còn chỉ đạo một người tên Sơn đâm thủng 4 lốp xe đỗ trên đường Nam Sơn. Cơ quan chức năng đang rà soát tiếp tục xác minh lai lịch người này để xử lý sau.

Nhà chức trách xác định giá trị thiệt hại của 16 lốp xe là hơn 33 triệu đồng. Toàn đã bồi thường đầy đủ cho các bị hại.

Theo VnExpress
(0) Bình luận
Người đâm thủng lốp nhiều ô tô ở Hà Nội không được giảm án