Bắt nghi phạm "xén" hàng loạt lốp xe ô tô tại khu Linh Đàm

19/04/2023 14:08

Công an quận Hoàng Mai cho biết đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội truy xét, bắt giữ đối tượng chọc hơn 10 lốp xe ô tô tại khu vực Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.


Hình ảnh các xe ô tô bị chọc lốp lan truyền trên mạng xã hội

Theo điều tra, khoảng 6 giờ 30 ngày 10.4, Công an quận Hoàng Mai nhận tin báo của người dân về việc một số xe ô tô dừng đỗ qua đêm tại khu vực bờ hồ Linh Đàm đối diện HH2A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, bị chọc thủng lốp.

Tiếp nhận thông tin, các lực lượng Công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương vào cuộc, tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát truy tìm người bị hại và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Công an quận Hoàng Mai cũng đã báo cáo, đề xuất Ban Giám đốc Công an thành phố tăng cường Đội 5 - Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp điều tra.

Quá trình rà soát, xác minh, cơ quan điều tra đã tiếp nhận và ghi lời khai đối với 12 công dân có xe bị các đối tượng chọc thủng lốp; tổng trị giá thiệt hại khoảng gần 26 triệu đồng.

“Quá trình điều tra có sự phối hợp của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận, chúng tôi ghi nhận dấu vết trên các lốp xe là các vết rách thủng lốp bờ mép gọn, dài khoảng 01 cm đến 03 cm, do vật sắc gây ra, nghi dùng dao nhọn đâm. Mặc dù vụ việc mang tính chất ít nghiêm trọng, tuy nhiên hành vi của các đối tượng xảy ra trên địa bàn công cộng, tại nơi tập trung đông đúc dân cư, đã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự”, chỉ huy Công an quận Hoàng Mai đánh giá về tính chất vụ án.

Đặc biệt, theo chỉ huy Công an quận Hoàng Mai, đối tượng gây án trước khi thực hiện tội phạm đã có sự tính toán rất kỹ để đối phó với cơ quan chức năng. Hình ảnh camera ở khu vực, cũng như lời khai của một số nhân chứng cho thấy, đối tượng gây án độc lập; ngoài việc chọn thời điểm đêm tối, tên này còn mặc quần áo, đội mũ, đeo khẩu trang kín từ đầu đến chân. “Trong liên tục 7 ngày đêm, có những lúc vụ án tưởng như đi vào ngõ cụt, bởi thông tin về đối tượng hết sức “mờ”. Nhưng với quyết tâm cao, đặc biệt, chúng tôi xác định việc truy xét, bắt giữ bằng được đối tượng chính là danh dự của người lính hình sự, không chấp nhận đối tượng gây án một cách ngông cuồng, coi thường pháp luật, nên anh em đã vượt qua mọi khó khăn, kiên trì tổ chức điều tra, và đã thu được kết quả tích cực”, chỉ huy đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai bày tỏ…


Đối tượng Toàn

Đến ngày 17./4, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Đội 5 - Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ, bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Ngọc Toàn (sinh năm 1986, trú ở khu Park 2, Time City, Mai Động, Hoàng Mai). Toàn vốn là nhân viên bãi xe HH Linh Đàm, thuộc Công ty DV và TM Hoàng Lan.

Tài liệu cơ quan điều tra thu thập và lời khai của đối tượng Toàn thể hiện: chị Nguyễn Thị Lan (SN 1986), là Giám đốc Công ty TNHH DV và TM Hoàng Lan, kinh doanh hoạt động trông giữ xe máy quanh khu chung cư HH Linh Đàm. Đến cuối năm 2022 Công ty TNHH DV và TM Hoàng Lan không được cơ quan chức năng gia hạn giấy phép trông giữ xe máy, ô tô, nhưng thực tế doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động trông giữ xe máy, ô tô tại địa bàn chung cư HH Linh Đàm.

Chị Lan có mối quan hệ mật thiết với Hồ Ngọc Toàn, và Toàn được chị Lan cho làm quản lý bãi trông giữ xe máy, ô tô chung cư HH Linh Đàm. Do thời gian gần đây Toàn bực tức vì chị Lan không tin tưởng anh ta trông giữ bãi xe, nên gã nảy sinh ý định chọc thủng lốp ô tô xung quanh hồ Linh Đàm để chị Lan phải đền bù tiền cho khách, và sẽ phải nhờ Toàn quản lý bãi xe.

Khoảng 22 giờ ngày 9.4, Toàn đến khu vực chung cư HH Linh Đàm. Chủ ý thực hiện tội phạm từ trước, Toàn mặc quần áo thể thao dài tay màu đen có mũ trùm đầu, đi giày thể thao. Lòng vòng một hồi, Toàn rẽ vào quán trà đá ở vỉa hè trước tòa nhà HH3C. Ngồi chừng 5 phút, Toàn nhìn thấy trên bàn nước có chiếc kéo mũi nhọn, dài khoảng 20 cm. Gã nói chủ quán cho mượn chiếc kéo một lúc để đi có việc. Vừa nói, Toàn cầm chiếc kéo, lấy mũ chùm đầu, đeo khẩu trang và đi bộ sang đối diện bên kia đường (giáp bờ hồ Linh Đàm), nơi có các xe ô tô của người dân để ở đó, không có ai trông giữ.

Toàn đi bộ qua 3 chiếc xe đầu tiên vờ như người tập thể dục, và đến chiếc xe thứ tư, gã bắt đầu dùng kéo đâm lốp. Trong vài phút, Toàn đã đâm thủng liên tục hơn 10 lốp xe ô tô, rồi đi về bãi xe nơi gã quản lý.

Sau khi gây án, Toàn không xuất hiện ở bãi xe anh ta từng quản lý, và đến ngày 17.4, gã đã bị Công an quận Hoàng Mai và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố phát hiện bắt giữ.

Căn cứ tài liệu thu thập, Công an quận Hoàng Mai đã khởi tố vụ án hình sự "Cố ý làm hư hỏng tài sản", đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo An ninh thủ đô

(0) Bình luận
Bắt nghi phạm "xén" hàng loạt lốp xe ô tô tại khu Linh Đàm