Nông nghiệp - Nông thôn

Người cao tuổi Hải Dương ủng hộ gần 19 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

TUẤN ANH 20/01/2024 14:58

Năm 2023, người cao tuổi Hải Dương vận động gia đình, con cháu hiến 83.143 m2 đất, tham gia đóng góp 31.048 ngày công và ủng hộ 18 tỷ 784 triệu đồng góp phần xây dựng nông thôn mới.

nct.jpg
Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh trao tượng trưng quà của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn VinGroup) cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2024

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Hải Dương ngày 19/1. Những đóng góp của người cao tuổi đã góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh ở các địa phương.

Toàn tỉnh có 6.621 người cao tuổi đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi các cấp; 2.412 người cao tuổi là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tạo việc làm với thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Hội viên người cao tuổi trong tỉnh tham gia trồng 435.843 cây xanh trong dịp Tết trồng cây...

Trong năm 2024, Hội Người cao tuổi các cấp tiếp tục vận động hội viên tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", các phong trào, các cuộc vận động, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, khuyến học, khuyến tài. Bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương...

Tại hội nghị, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh trao tượng trưng quà của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn VinGroup) cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.

TUẤN ANH
(0) Bình luận
Người cao tuổi Hải Dương ủng hộ gần 19 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới