Tin tức

Người cầm đầu vụ buôn lậu 6 tấn vàng bị đề nghị 17-18 năm tù

T.H (theo VnExpress) 17/07/2024 21:50

Viện Kiểm sát xác định Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Ngọc Giàu có vai trò chính trong đường dây buôn lậu vàng đặc biệt lớn, nên đề nghị mức án nghiêm khắc.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hải Duyên
Các bị cáo tại tòa

Chiều 17/7, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm luận tội về hành vi buôn lậu của Nguyễn Thị Minh Phụng, 43 tuổi, quê Bình Định; Nguyễn Thị Kim Phượng, 39 tuổi; Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, chị ruột Phượng) và 21 bị cáo trong vụ buôn lậu 6 tấn vàng (trị giá 8.500 tỷ đồng) từ Campuchia về Việt Nam.

Viện Kiểm sát khẳng định việc truy tố các bị cáo về tội Buôn lậu là đúng người, đúng tội. Các tài liệu chứng cứ thể hiện, từ đầu năm 2022, Phụng và Phượng thấy giá vàng trong nước cao hơn Campuchia nên móc nối với Giàu (sống gần cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh) cùng nhiều người khác để lập hai đường dây vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời.

Trong đó, Phụng điều hành đường dây thứ nhất, đặt mua vàng từ Campuchia, sau đó Giàu sẽ giấu trong khoang bí mật dưới gầm xe ba gác chở nước đá, đưa về nước bán cho các chủ tiệm vàng và nhiều khách hàng. Từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, Phụng đã nhập lậu 4.830 kg vàng thỏi (trị giá 6.644 tỷ đồng), hưởng lợi hơn 2,4 tỷ đồng; Giàu hưởng lợi 13,8 tỷ đồng.

Là người điều hành đường dây thứ 2, Phượng thông qua Pich Hen (người Campuchia) mua vàng, sau đó nhờ chị gái chuyển về bán cho Nguyễn Thị Thúy Hằng - chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng tại Tây Ninh. Từ 18/7 đến 28/9/2022, Phượng đã buôn lậu 1.320 kg vàng, hưởng lợi 132.000 USD (khoảng 3,7 tỷ đồng).

Viện Kiểm sát đánh giá, việc buôn lậu vàng ngày càng phức tạp, các bị cáo đều là người hiểu biết, nhận thức pháp luật nhưng vì mục đích kiếm lời đã bất chấp quy định, thực hiện hành vi có sự phân công vai trò, nhiệm vụ.

"Các bị cáo buôn lậu số lượng vàng đặc biệt lớn với hơn 6 tấn, trị giá hơn 8.500 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo gây tác hại đến sự ổn định của hoạt động kinh doanh vàng nên cần xử lý nghiêm", Viện Kiểm sát nêu quan điểm.

Cơ quan công tố cũng cho rằng cần nghiêm trị các bị cáo có vai trò chính, cầm đầu và giảm nhẹ cho những người thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả giảm thiệt hại cho nhà nước.

Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Phụng, Giàu 17-18 năm tù; Phượng 15-16 năm tù. Với vai trò đồng phạm, 21 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 5 đến 14 năm tù; buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, tịch thu tiền, vàng thu giữ trong quá trình khám xét liên quan đến hành vi phạm tội...

T.H (theo VnExpress)
(0) Bình luận
Người cầm đầu vụ buôn lậu 6 tấn vàng bị đề nghị 17-18 năm tù
ss