Khám phá

Náo nức phiên chợ Tết tất niên của đồng bào Mông vùng cao Pà Cò

Theo báo Tin tức 10/01/2024 18:55

Ngày 10/1/2024 là ngày 30 Tết của đồng bào dân tộc Mông. Chợ phiên Tết Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) tràn ngập màu sắc, tạo nên một bức tranh sống động và náo nhiệt.

Tết của đồng bào Mông diễn ra một tháng trước Tết của người Kinh và các dân tộc khác. Tết truyền thống của người Mông bắt đầu từ mùng 1 tháng 12 âm lịch và kéo dài đến hết tháng.

Khu vực đầu chợ tập trung bán các loại hoa quả, nông sản và thực phẩm. Đông đảo chị em phụ nữ cẩn thận chọn lựa những sản phẩm tươi ngon để chuẩn bị Tết. Khu vực bán vải lanh và sợi thu hút nhiều người tìm kiếm những bộ trang phục mới lạ và đẹp mắt.

Chợ Pà Cò là nơi gặp gỡ và giao lưu của nhân dân trong vùng, tạo nên một không gian tuyệt vời để trải nghiệm văn hóa truyền thống của đồng bào vùng cao.

Chú thích ảnh
Từ 5 giờ sáng, khi sương mù còn mịt mù khắp núi rừng, bà con đã náo nức xuống chợ.
Chú thích ảnh
Tại phiên chợ có nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương. Lá dong là mặt hàng không thể thiếu vào dịp này.
Chú thích ảnh
Các sản phẩm được bày bán đa dạng với nông sản, vật nuôi, vải, quần áo, đồ thổ cẩm, nông cụ...
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khu vực bán vải lanh và sợi.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Rất nhiều phụ kiện để may thành áo, yếm, váy của đồng bào Mông.
Chú thích ảnh
Váy in họa tiết chỉ có giá 200.000 - 300.000 đồng, còn bộ trang phục Mông thêu tay có giá từ 1,5 - 1,7 triệu đối với nam, 2,5 - 3 triệu đồng đối nữ.
Chú thích ảnh
Nhiều sản phẩm phục vụ cho ngày Tết được bày bán tại đây
Chú thích ảnh
Những gói quà Tết được nhiều người lựa chọn
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Càng về chiều, phiên chợ càng tấp nập người mua sắm chuẩn bị cho lễ cúng giao thừa của người Mông vào tối nay.
Theo báo Tin tức
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Náo nức phiên chợ Tết tất niên của đồng bào Mông vùng cao Pà Cò