Xã hội

Nâng cao vai trò phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững

MINH NGUYÊN 06/03/2024 06:24

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay, một số nơi tổ chức nói chuyện chuyên đề, chủ yếu về nâng cao vai trò của phụ nữ trong giữ gìn hạnh phúc, thắp lửa hôn nhân gia đình.

img_9607.jpg
Tiến sĩ Hoa Hữu Vân, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nói chuyện chuyên đề “Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ để xây dựng, giữ gìn hạnh phúc gia đình trong thời đại 4.0”

Chiều 5/3, Liên đoàn Lao động TP Hải Dương triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2024, khen thưởng 7 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Tại chương trình, hơn 300 cán bộ công đoàn, Trưởng Ban Nữ công thuộc các công đoàn cơ sở tại TP Hải Dương được tiến sĩ Hoa Hữu Vân, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tuyên truyền về chuyên đề “Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ để xây dựng, giữ gìn hạnh phúc gia đình trong thời đại 4.0”.

img_9515.jpg
Trình diễn áo dài quảng bá di tích lịch sử, sản phẩm OCOP tại thị xã Kinh Môn

Sáng cùng ngày, Liên đoàn Lao động thị xã Kinh Môn tổ chức gặp mặt, với sự tham gia của khoảng 200 nữ chủ tịch công đoàn, Trưởng Ban Nữ công công đoàn cơ sở.

Tại chương trình, các chị em trình diễn 10 bộ áo dài với chủ đề “Kinh Môn miền di sản”. Những chiếc áo dài được vẽ hình các di sản văn hóa, lịch sử, quảng bá đặc sản, sản phẩm OCOP như hành, tỏi, ổi, cam… của thị xã Kinh Môn.

Ngay sau phần trình diễn áo dài, nữ cán bộ Công đoàn thị xã Kinh Môn được nghe đại diện Ban Tuyên giáo - Chính sách luật pháp (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh) nói chuyện chuyên đề “Phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”.

MINH NGUYÊN
(0) Bình luận
Nâng cao vai trò phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững