Văn hóa - Giải trí

Mr World Vietnam 2024 quy tụ thí sinh từ IELTS 7.5 đến người mẫu nổi tiếng

T.T (theo báo Vietnam+) 14/03/2024 10:00

Ban giám khảo tiết lộ dù mới khởi động hơn nửa tháng nhưng cuộc thi đã nhận được nhiều hồ sơ đăng ký tham dự của thí sinh từ khắp nơi gửi về, trong đó có cả nước ngoài, với nhiều gương mặt ấn tượng.

(Ảnh: BTC)
(Ảnh: Ban tổ chức)

Dàn thí sinh được đánh giá chất lượng của Mr World Vietnam2024 là những nam nhân có IELTS 7.5, sinh viên Đại học Y Hà Nội hay những gương mặt đã từng có kinh nghiệm ở nhiều sân khấu lớn trong nước… Ban tổ chức cũng tiết lộ Phó Trưởng ban giám khảo chính là Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Nhiều thí sinh tiềm năng

Theo thông tin từ ban tổ chức Mr World Vietnam, cuộc thi tuyển sinh từ tháng 2-4/2024 và bắt đầu vòng Sơ khảo từ tháng 5/2024. Sau hơn nửa tháng khởi động, cuộc thi đã nhận được nhiều hồ sơ đăng ký tham dự của thí sinh từ khắp nơi gửi về, trong đó có cả nước ngoài. Hiện giám khảo đã thấy xuất hiện nhiều gương mặt tiềm năng.

Đáng chú ý như thí sinh Lê Anh Tuấn (sinh năm 2000, Hưng Yên), có thành tích 12 năm liền học sinh giỏi, IELTS 7.5. Thí sinh này từng là Bí thư chi đoàn lớp Quản lý kinh tế 60A Đại học Kinh tế Quốc dân, thành viên ban đối ngoại trường, tốt nghiệp bằng giỏi đại học, CEO đồng thời là người sáng lập một trung tâm anh ngữ. Lê Anh Tuấn đang theo học chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Thí sinh Ngô Ngọc Hưng (sinh năm 2000, Thái Nguyên) có thành tích nổi bật là Ủy viên Ban chấp hành Liên chi đoàn tại Đại học Y Hà Nội giai đoạn 2019-2022, đoạt nhiều giải học sinh giỏi cấp tỉnh, giấy khen nhiều năm liền của Đại học Y Hà Nội, bằng khen của Bộ trưởng Y tế, Học bổng khuyến khích học tập Đại học Y Hà Nội liên tục từ năm 2020-2023, Top 10 Cuộc thi Sinh viên năm 2023 Đại học Y Hà Nội...

Nguyễn Văn Phương1.jpg
Thí sinh Nguyễn Văn Phương. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sinh năm 2000, tại Hà Nội, thí sinh Nguyễn Văn Phương từng tham gia trình diễn Asian Kids Fashion Week 6, Rhythm by Đỗ Long, Extramen Show, The Flow Of Time, Celebrating Local Pride 2020 hay đóng quảng cáo cho nhiều nhãn hàng.

Phương cũng từng tham gia nhiều chương trình truyền hình như Quý ông đại chiến, Tỏ tình hoàn mỹ, Một trăm triệu một phút, Tranh tài đoán ý, Hòa Ca. Đặc biệt, theo chia sẻ từ Văn Phương, cậu từng phải vượt qua trầm cảm, từ người nhút nhát, điện thoại không dám nghe để trở thành người mẫu, diễn viên.

Nam vương Thế giới là cuộc thi dành cho nam giới do MR World Organization tổ chức lần đầu tiên từ năm 1996. Người chiến thắng Nam vương Thế giới Việt Nam sẽ lên đường tham dự Mr World 2024.

Thí sinh chiến thắng Mr World Vietnam 2024 sẽ nhận giải thưởng 200 triệu đồng, Á vương 1 nhận 100 triệu, Á vương 2 là 50 triệu đồng.

Nguyễn Thanh Trí1.JPG
Thí sinh Nguyễn Thanh Trí, sinh năm 1997, đến từ Bình Dương. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ như: Nam Vương Thể thao (Mr. Sport), Nam Vương Thời trang (Mr. Fashion Model Award), Nam Vương Tài năng (Mr. Talent), Nam Vương Cộng đồng (Beauty With A Purpose), Nam Vương Trình diễn Áo dài đẹp nhất (Mr. Áo dài), Nam Vương Trình diễn veston đẹp nhất (Mr. Veston), Nam Vương có Hình thể đẹp nhất (Mr. Fitness), Nam Vương được Yêu thích nhất (Mr. Media Award).

Hoa hậu Lương Thùy Linh là giám khảo

Ban tổ chức cũng vừa công bố vị trí Phó Trưởng Ban giám khảo sẽ đồng hành cùng cuộc thi nhằm tìm ra Nam Vương sáng giá là Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Chia sẻ về lý do lựa chọn Lương Thùy Linh vào vị trí “cầm cân nảy mực” này, đại diện ban tổ chức cho hay: “Lương Thùy Linh từng thi Miss World và đạt được thứ hạng Top 12 Miss World 2019 cùng những thành tích ấn tượng tại cuộc thi năm đó như: Top 10 Top Model, Top 10 Beauty With A Purpose. Lương Thùy Linh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Beauty Queen và người mẫu. Chắc chắn đây là hoa hậu phù hợp giữ cương vị Phó Trưởng ban giám khảo tại MR WORLD VIETNAM 2024.”

Lương Thùy Linh hiện là một trong những Hoa hậu có ảnh hưởng đến giới trẻ, tham gia nhiều hoạt động xã hội. Cô đảm nhận vai trò MC song ngữ ở nhiều chương trình, cuộc thi như Asian Television Awards 2023, We Choice 2023, Miss Grand Vietnam 2023... Lương Thùy Linh còn thực hiện nhiều dự án thiện nguyện hướng về cộng đồng.

5.jpg
Phó Trưởng Ban giám khảo Lương Thùy Linh. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hoa hậu gốc Cao Bằng đăng quang Miss World Việt Nam 2019 khi 19 tuổi. Cô đại diện Việt Nam thi Miss World, đạt nhiều thành tích tại cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới, bao gồm Top 10 Top Model, Top 10 Beauty With A Purpose (Dự án Nhân ái), được gọi tên vào Top 12 chung cuộc.

Lương Thùy Linh được đánh giá là Hoa hậu có thành tích học tập ấn tượng như học sinh giỏi 12 năm liền, tham gia đội tuyển tiếng Anh cấp quốc gia và nhiều giải thưởng khác của 2 môn Toán, tiếng Anh, tốt nghiệp loại Xuất sắc tại Đại học Ngoại thương.

Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Lương Thùy Linh được mời về trợ giảng tại Khoa Quản trị Kinh doanh - chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế, Đại học Đại Nam.

Ngoài ra, cô cũng là gương mặt nổi bật trên sàn diễn thời trang Việt Nam nhờ đôi chân dài 1,22 m và chiều cao 1,78 m. Mới đây, Lương Linh cũng thử sức với điện ảnh với một vai trong phim “Chiếm đoạt.”

Đây không phải cuộc thi đầu tiên Lương Thùy Linh thử sức với vai trò giám khảo, trước đó cô cũng là Phó Trưởng Ban giám khảo Miss World Vietnam 2023. “Tôi vinh dự khi trở thành giám khảo của Mr World Vietnam 2024 . Với kinh nghiệm chấm thi, tôi tự tin vào khả năng cùng các thành viên ban giám khảo tìm ra thí sinh xuất sắc, xứng đáng đại diện Việt Nam tại cuộc thi Nam vương Thế giới,” Lương Thùy Linh chia sẻ.

Đoàn Công Vinh1.jpeg
Thí sinh Đoàn Công Vinh, sinh năm 1999, đến từ Tây Ninh. (Ảnh: Ban tổ chức)

T.T (theo báo Vietnam+)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mr World Vietnam 2024 quy tụ thí sinh từ IELTS 7.5 đến người mẫu nổi tiếng