Môi trường

Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ có mưa to

Theo báo Tin tức 02/12/2023 06:45

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 2/12 đến ngày 3/12, khu vực Quảng Trị và khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Chú thích ảnh
Khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa to

Lượng mưa phổ biến 50 – 100 mm, có nơi trên 150 mm; khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm. Từ đêm 3/12, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 2/12, ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến 20 – 40 mm, có nơi trên 70 mm; ở phía Đông Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Trên biển, ở phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Ngày 3/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3,5 - 5,5 m, biển động mạnh; vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động; vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động. Từ đêm 3/12, gió trên các vùng biển này có xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 21 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C; vùng núi 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 16 - 19 độ C; phía Nam 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26 - 29 độ C, phía Nam 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Theo báo Tin tức
(0) Bình luận
Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ có mưa to