Thời trang

Mãn nhãn show thời trang "Ký họa quê hương"

LINH LINH 27/11/2023 06:25

Tối 26/11, tại Quảng trường Sao Đỏ (Chí Linh) diễn ra fashion show "Ký họa quê hương" nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Hải Dương.

img_9039.jpg
Bộ sưu tập "Ký họa quê hương" chính là điểm nhấn của chương trình

Hàng nghìn khán giả được thưởng thức 5 bộ sưu tập thời trang của 4 nhà thiết kế: Thạch Linh, Dũng Nguyễn, Hùng Bảo, Nguyễn Minh Công.

Đêm diễn nằm trong dự án thời trang nghệ thuật quảng bá 63 tỉnh, thành phố và đưa văn hóa Việt Nam ra quốc tế do nhà thiết kế Thạch Linh khởi xướng. Đây cũng là món quà dành tặng cho quê hương Chí Linh của nữ nhà thiết kế.

Nhiều hoa hậu, á hậu, người mẫu nổi tiếng tham gia trình diễn như siêu mẫu Võ Hoàng Yến, các hoa hậu: Lương Thùy Linh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Thị Hà, Trần Tiểu Vy, Huỳnh Nguyễn Mai Phương...

Đặc biệt, những người con quê hương Hải Dương trình diễn tại fashion show lần này như hoa hậu Nguyễn Hà Dịu Thảo, á hậu Lương Thị Hoa Đan, á hậu Nguyễn Hà Linh...

Tham gia biểu diễn trong chương trình còn có các ca sĩ Hòa Minzy, Double2T, Tăng Duy Tân, Nhật Huyền, Tiến Hưng…

Dưới đây là một số hình ảnh tại fashion show "Ký họa quê hương":

img_8888.jpg
Khoác lên mình tà áo dài đỏ in hình bản đồ Việt Nam, nhà thiết kế Thạch Linh tự hào hát vang ca khúc "Việt Nam trong tôi là" để mở màn đêm diễn
img_9336.jpg
Với vị trí vedette trong bộ sưu tập "Hoa Bắc Bộ" của nhà thiết kế Thạch Linh, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã có màn kết show mãn nhãn và bùng nổ
img_9007.jpg
Hoa hậu nhí Thế giới 2023 Đào Nguyễn Hồng Lam trình diễn thiết kế đặc biệt trong bộ sưu tập "Ký họa quê hương" được lấy cảm hứng từ các đặc sản mang đậm dấu ấn Hải Dương như bánh đậu xanh, bánh gai, vải Thanh Hà, chả rươi Tứ Kỳ
img_9022.jpg
Bộ sưu tập “Ký họa quê hương" là cách mà Thạch Linh khắc hoạ vẻ đẹp quê hương thông qua ngôn ngữ thời trang. Trong ảnh: Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong một thiết kế của bộ sưu tập này
img_9038.jpg
Mỗi tác phẩm được nhà thiết kế Thạch Linh sáng tạo và lấy cảm hứng từ các địa danh, đặc sản mang đậm dấu ấn văn hoá Chí Linh nói riêng, Hải Dương nói chung. Cùng với Bảo Ngọc, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy đảm nhận vị trí vedette bộ sưu tập "Ký họa quê hương"
img_9087.jpg
Rất nhiều người mẫu nhí đáng yêu tham gia trình diễn tại fashion show lần này
img_9102.jpg
Bộ sưu tập "Mộng đào nguyên" của nhà thiết kế Nguyễn Minh Công như cuốn tiểu thuyết viết về Bắc Bộ xưa. Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cùng các người mẫu đã tái hiện hình ảnh người phụ nữ Bắc Bộ xưa với nét đẹp sắc sảo nhưng vẫn phảng phất sự mong manh, kiêu sa với ánh mắt mơ màng, vương vấn
img_9138.jpg
Tông màu chủ đạo của bộ sưu tập là đỏ với hoạ tiết hoa đào được tô điểm một cách ngẫu nhiên tựa như sự trầm bổng trong những cung bậc cảm xúc của người nghệ sĩ hát ca trù
img_9242.jpg
Bộ sưu tập "Liên thiên" của nhà thiết kế Hùng Bảo nghĩa là bông sen trắng của trời tinh khiết gửi tặng cho giới mộ điệu thời trang nói chung và Chí Linh (Hải Dương) nói riêng
img_9225.jpg
Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của loài hoa sen vào những buổi sớm mai, khi những hạt sương long lanh còn đọng mình trên từng cánh hoa. Trong ảnh: Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương trình diễn vị trí vedette bộ sưu tập này
img_9177.jpg
Đến với "Ký hoạ quê hương" lần này, nhà thiết kế Dũng Nguyễn giới thiệu bộ sưu tập “Hừng đông” - ánh sáng đầu tiên của một ngày mới ló rạng trước khi bình minh là khởi nguồn của những điều đẹp đẽ
img_9170.jpg
Các thiết kế được lựa chọn chất liệu kỹ càng như lụa tơ tằm, tafta, tơ nhũ, voan cùng kỹ thuật thêu tay và đính kết thủ công cầu kỳ, tinh xảo. Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh đang sải bước trong thiết kế áo dài của bộ sưu tập "Hừng đông"
img_9175.jpg
Sân khấu trình diễn thời trang rất ấn tượng được lấy cảm hứng từ cổng đền Kiếp Bạc và bãi rễ Côn Sơn. Các hoa hậu, á hậu, người mẫu sải bước trên sàn catwalk như lạc giữa cánh đồng rễ thơm dịu dàng
img_9308.jpg
Bộ sưu tập "Hoa Bắc Bộ" của nhà thiết kế Thạch Linh mang hơi hướng trẻ trung, hiện đại và nhiều màu sắc, lấy ý tưởng từ những bông hoa kiêu kỳ, đằm thắm. Không chỉ đảm nhận vai trò dẫn chương trình, MC Thanh Thanh Huyền còn trình diễn một trong những thiết kế của "Hoa Bắc Bộ"
img_9314.jpg
"Hoa Bắc Bộ" tuy kiêu sa, quyến rũ nhưng cũng đầy gai góc, bí hiểm. Hot TikToker Phạm Thoại trong một thiết kế cầu kỳ, ấn tượng của bộ sưu tập này
img_8959.jpg
Show diễn "Ký họa quê hương" còn là cơ hội trở về của những người con quê hương Hải Dương. Trong ảnh: Á hậu các dân tộc Việt Nam 2022 Lương Thị Hoa Đan trình diễn bộ sưu tập "Ký họa quê hương"
img_9077.jpg
Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 Nguyễn Hà Dịu Thảo (quê Nam Sách) thướt tha trong bộ sưu tập "Mộng đào nguyên"
z4918198710645_d91594dd5595e4a9099e5adacb3db713.jpg
Á hậu Quý bà Việt Nam toàn cầu 2022 Nguyễn Hà Linh trình diễn bộ sưu tập "Ký họa quê hương"
z4918201475039_79ac2699d66dafe9b8545d2abe203afa.jpg
Sao nhí Thành Đông Hương Giang tự tin trình diễn trên sàn catwalk
img_8921.jpg
Nam ca sĩ Tiến Hưng, Á quân Sao Mai toàn quốc 2015 - người con quê hương Chí Linh thể hiện ca khúc "Về Chí Linh yêu thương"
img_9274.jpg
Những tiết mục âm nhạc đem đến không khí sôi động tại fashion show. Trong ảnh: Màn biểu diễn ca khúc "Thị Mầu" của nữ ca sĩ Hòa Minzy
img_9299.jpg
Hòa Minzy cho biết quê bà nội cô ở Chí Linh, thời thơ ấu của cô có nhiều kỷ niệm gắn bó với mảnh đất này. Nữ ca sĩ xinh đẹp xuống giao lưu với khán giả, bà con quê hương
img_9042.jpg
Quán quân Rap Việt mùa 3 Double 2T khuấy động sân khấu với phong cách của "người miền núi chất"
img_8936.jpg
Chương trình thu hút hàng nghìn khán giả đến theo dõi
img_9351.jpg
Show diễn kết thúc với bộ sưu tập "Hoa Bắc Bộ" của nhà thiết kế Thạch Linh. Đây cũng là món quà, lời chào, lời cảm ơn của nữ nhà thiết kế đến quê hương của mình
LINH LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mãn nhãn show thời trang "Ký họa quê hương"