Tin tức

Lĩnh hơn 7 năm tù do đánh con nợ chấn thương sọ não

NGUYỄN THỊ THU 25/09/2023 18:05

Mâu thuẫn trong việc đòi nợ, Bùi Văn Khánh (ở Kinh Môn, Hải Dương) đã đánh anh B.V.S. ngã xuống đất, sau đó tử vong vì chấn thương sọ não.

W_bicaokhanh.jpg
Bị cáo Bùi Văn Khánh tại phiên xét xử

Ngày 25/9, Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành xét xử trực tuyến và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Khánh (sinh năm 1991, ở thôn Bãi Mạc, xã Thượng Quận, Kinh Môn) 7 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Khoảng 13 giờ 52 ngày 4/3/2023, trong lúc ngồi uống bia tại quán bia Hùng Hoan (ở thôn Dưỡng Thái Trung, xã Phúc Thành, Kim Thành), Khánh có đòi anh B.V.S. (sinh năm 1983, ở cùng thôn) trả nợ tiền. Sau đó giữa Khánh và anh S. xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Khánh đã đấm vào mặt anh S. làm nạn nhân ngã đập đầu xuống nền bê tông.

Anh S. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngày 5/3 do chấn thương sọ não.

NGUYỄN THỊ THU
(0) Bình luận
Lĩnh hơn 7 năm tù do đánh con nợ chấn thương sọ não