Xây dựng Đảng - Chính quyền

Lấy phiếu tín nhiệm ở Tứ Kỳ, đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm đạt số phiếu tín nhiệm cao cao nhất

NGUYỄN THẢO - PHÙNG BẢN 20/12/2023 05:35

Tại Kỳ họp thứ 12 vào sáng 19/12, HĐND huyện Tứ Kỳ nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 19/20 người giữ chức vụ do HĐND bầu.

phieu-tin-nhiem-tu-ky.jpg
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm (từ trên xuống dưới) người giữ các chức vụ: Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Chủ tịch UBND huyện; 2 Phó Chủ tịch UBND huyện và các Ủy viên UBND huyện

Kỳ họp không lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Nguyễn Minh Quang, Ủy viên UBND huyện, nguyên Trưởng Phòng Tư pháp huyện vì đã nghỉ công tác từ ngày 1/12/2023.

4 người có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất (đạt 97,14%) gồm các đồng chí: Nguyễn Ngọc Sẫm, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Xuân Trường, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Đức Trường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện và Trương Ngọc Thành, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch.

phieutinnhienm(1).jpg
Các đại biểu bỏ phiếu lấy tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Tứ Kỳ

Đồng chí Nguyễn Văn Khuông, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất (đạt 62,86%). Đồng chí Nguyễn Thành Chung, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng có số phiếu tín nhiệm cao đạt 65,71%. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có số phiếu tín nhiệm cao đạt 74,29%. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có số phiếu tín nhiệm cao đạt 77,14%.

Những người giữ chức vụ còn lại có số phiếu tín nhiệm cao đạt từ 80-94,29%.

NGUYỄN THẢO - PHÙNG BẢN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lấy phiếu tín nhiệm ở Tứ Kỳ, đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm đạt số phiếu tín nhiệm cao cao nhất