Tin tức

HĐND huyện Cẩm Giàng lấy phiếu tín nhiệm với nhiều chức danh

THÀNH LONG 15/12/2023 07:45

Tại kỳ họp thứ 10 khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 14/12, HĐND huyện Cẩm Giàng đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 17/20 người giữ chức danh do HĐND huyện bầu.

cg-3-.jpg
Các đại biểu HĐND huyện Cẩm Giàng bỏ phiếu tín nhiệm

Có 3 Ủy viên UBND huyện mới được bầu chưa đủ 6 tháng nên không lấy phiếu tín nhiệm là các Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng Công an huyện và Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các ông bà thuộc khối HĐND huyện như sau: Đoàn Đình Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 33/34 phiếu tín nhiệm cao, 1 phiếu tín nhiệm; Vương Thị Huyền, Phó Chủ tịch HĐND huyện 27/34 phiếu tín nhiệm cao, có 5 phiếu tín nhiệm, 2 phiếu tín nhiệm thấp; Lê Xuân Dũng, Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội 34/34 phiếu tín nhiệm cao; Phạm Đăng Trọng, Trưởng Ban Pháp chế 32/34 phiếu tín nhiệm cao, 2 phiếu tín nhiệm.

Về phía lãnh đạo UBND huyện, ông Trần Văn Quyết, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 33/34 phiếu tín nhiệm cao, 1 phiếu tín nhiệm; Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện 27/34 phiếu tín nhiệm cao), 7 phiếu tín nhiệm; Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND huyện 15/34 phiếu tín nhiệm cao, 15 phiếu tín nhiệm và 4 phiếu tín nhiệm thấp.

cg-5-.jpg
Quang cảnh cuộc họp

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm với các Ủy viên UBND là trưởng phòng và tương đương xếp theo số phiếu tín nhiệm từ cao xuống thấp: Vũ Văn Thiệp, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 32/34 phiếu tín nhiệm cao, 2 phiếu tín nhiệm; Bùi Đình Doãn, Trưởng Phòng Tư pháp 31/34 phiếu tín nhiệm cao, 2 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp; Nguyễn Văn Huy, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện 30/34 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm; Vũ Minh Thiên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện 29/34 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm; Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo 29/34 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp; Nguyễn Văn Thiện, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/34 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp; Vương Thị Ngọc, Trưởng Phòng Nội vụ 25/34 phiếu tín nhiệm cao, 8 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp; Ngô Thanh Tùng, Chánh thanh tra huyện 24/34 phiếu tín nhiệm cao, 7 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp; Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 20/34 phiếu tín nhiệm cao, 14 phiếu tín nhiệm; Nguyễn Khắc Nghĩa, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường 19/34 phiếu tín nhiệm cao, 11 phiếu tín nhiệm và 4 phiếu tín nhiệm thấp.

THÀNH LONG
(0) Bình luận
HĐND huyện Cẩm Giàng lấy phiếu tín nhiệm với nhiều chức danh