Đời sống văn hóa

Gần một nửa số địa phương ở Hải Dương bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Giáp Thìn 2024

PV 27/01/2024 06:00

Trong đêm giao thừa Tết Giáp Thìn 2024, tỉnh Hải Dương có 5 huyện, thị xã, thành phố tổ chức bắn pháo hoa phục vụ người dân địa phương vui xuân, đón Tết.

phaohoa.jpg
Hải Dương có 5 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Giáp Thìn 2024 (ảnh minh họa)

Tại TP Hải Dương, chương trình bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp diễn ra 15 phút (từ 23 giờ 15 đến 23 giờ 30) tại hồ Bạch Đằng. Số lượng 800 quả pháo tầm cao, 180 giàn pháo tầm thấp.

TP Chí Linh tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp, diễn ra 15 phút (từ 23 giờ 30 đến 23 giờ 45 ) tại khu vực hồ Mật Sơn, phường Sao Đỏ. Có 150 giàn pháo hoa tầm thấp.

Tại thị xã Kinh Môn, bắn pháo hoa tầm thấp trong 15 phút (từ 23 giờ 30 đến 23 giờ 45) tại Quảng trường Nguyễn Đại Năng, phường Hiệp An. Có 150 giàn pháo hoa tầm thấp, bắn đồng loạt tại 3 trận địa: phía đông Quảng trường Nguyễn Đại Năng, phía sau khán đài và phía tây quảng trường.

Huyện Thanh Hà bắn pháo hoa 15 phút (từ 23 giờ 30 đến 23 giờ 45), tại khu vực sân Quảng trường Thanh Bình với 2 trận địa bắn. Số lượng 150 giàn pháo hoa tầm thấp.

Huyện Nam Sách tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút (từ 23 giờ 30 đến 23 giờ 45) tại khu đô thị phía tây thị trấn Nam Sách.

Kinh phí bắn pháo hoa được các địa phương huy động từ nguồn xã hội hóa. Theo khảo sát của phóng viên Báo Hải Dương, đây là năm có nhiều địa phương bắn pháo hoa nhất với 5/12 đơn vị.

PV
(0) Bình luận
Gần một nửa số địa phương ở Hải Dương bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Giáp Thìn 2024