Du lịch

Làng bè đa sắc độc nhất miền Tây

Theo Vietnamnet 06/11/2023 14:30

Làng bè Châu Đốc (tỉnh An Giang), nơi nuôi trồng cá nước ngọt nổi tiếng vừa "thay áo mới", kỳ vọng trở thành điểm đến mới lạ dành cho du khách khi tới địa phương này.

Làng bè Châu Đốc trải dài từ ngã ba sông Châu Đốc kéo dài lên phía đầu nguồn sông Hậu và sông Châu Đốc của huyện An Phú (tỉnh An Giang), địa điểm du lịch độc đáo trong một vài năm trở lại đây.

Trên mỗi bè cá, các chủ bè vừa nuôi cá, vừa sinh hoạt như một ngôi nhà bình thường trên đất liền. Các bè cá nằm san sát nhau, trải dài khoảng 4km.

Làng bè đa sắc màu trên sông Châu Đốc

Nhằm thu hút khách du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang đã thực hiện dự án “Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc”, sơn phủ 6 màu (đỏ, vàng, cam, lục, lam, tím) cho hơn 160 bè cá nằm trên địa phận thị trấn Đa Phước, huyện An Phú.

Hiện trên 50 bè cá đã được "thay áo mới", bước đầu tạo hiệu ứng đẹp mắt. Sau khi sơn màu xong, dự kiến dự án sẽ kêu gọi xã hội hoá gắn đèn led theo màu sắc đã sơn, tạo điểm nhấn độc đáo, linh lung sắc màu về đêm.

Du khách có thể tham quan làng bè bằng ghe, trải nghiệm cuộc sống trên những bè cá

Dự án hoàn thành hứa hẹn tạo nên một cảnh quan đặc sắc, duy nhất của đồng bằng sông Cửu Long, do địa thế từ trên cao nhìn xuống sẽ là những mảng màu đan xen kết nối, rực rỡ sắc màu, là điểm nhấn độc đáo khu vực ngã ba sông nhìn từ nhiều hướng.

Mưu sinh trên sông nước

Du khách có thể đi bằng ghe từ Châu Đốc hoặc đi xe đến xã Đa Phước sau đó xuống ghe để tham quan làng bè, trải nghiệm cuộc sống làng bè của người dân, cách bà con nuôi trồng thuỷ sản trong lồng bè.

Người Chăm ở Đa Phước là những “bậc thầy” dệt thổ cẩm nổi tiếng
Thánh đường Masjid Al-Ehsan ở làng Chăm Đa Phước

Sau đó du khách có thể ghé thăm làng Chăm, thánh đường Masjid Al-Ehsan, xem nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Chăm, trải nghiệm cuộc sống với người dân nơi đây.

Theo Vietnamnet
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làng bè đa sắc độc nhất miền Tây