Tin tức

Lan tỏa tinh thần “chiến sĩ Điện Biên”

TB (theo Quân đội nhân dân) 19/03/2024 11:07

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 12) là đơn vị được giao nhiệm vụ đánh trận mở đầu và kết thúc chiến dịch.

168493951am.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209 tham quan, tìm hiểu truyền thống của đơn vị

70 năm đã trôi qua, nhưng khí thế và tinh thần của “chiến sĩ Điện Biên” năm xưa vẫn như ngọn cờ hồng thôi thúc cán bộ, chiến sĩ đơn vị không ngừng nỗ lực, phấn đấu, phát huy truyền thống, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Có mặt trong đội hình chiến sĩ mới của Đại đội 2, Tiểu đoàn 7 tham quan tượng đài chiến sĩ Sông Lô, Trung úy Dương Duy Anh, Chính trị viên phó Đại đội say sưa giới thiệu: “Lịch sử Trung đoàn 209 gắn liền với những chiến công hiển hách, trong đó có Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Đây là niềm vinh dự, tự hào, động lực để chúng ta tiếp tục kế thừa, phát huy, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Những ngày này, noi gương tinh thần “chiến sĩ Điện Biên” vào quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung úy Phan Bá Hạnh, Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 12, Tiểu đoàn 9 cùng đồng đội chạy đua với thời gian, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Anh được chỉ huy tin tưởng giao nhiệm vụ làm khối trưởng khối quân kỳ của Sư đoàn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, anh chăm chỉ luyện tập mỗi ngày, tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ tự rèn luyện thêm. Phan Bá Hạnh tâm sự: “Được tham gia tập luyện chuẩn bị diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm, tôi thấy rất tự hào, quyết tâm cùng đồng đội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Sau khi Trung đoàn 209 tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động thi đua “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên, tiến lên giành “3 nhất”, nhằm khơi dậy niềm tự hào và khí thế của tinh thần “chiến sĩ Điện Biên” năm xưa cho cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 209 tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho bộ đội với nhiều nội dung, hình thức phong phú, như: Nói chuyện truyền thống, giao lưu với nhân chứng lịch sử tham gia chiến đấu tại mặt trận Điện Biên Phủ...

Để các nội dung giáo dục truyền thống thực sự thấm sâu vào bộ đội, Trung đoàn tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, bảng tin thi đua, biểu dương gương người tốt, việc tốt... Kết quả kiểm tra tuần đầu huấn luyện, tất cả khoa mục 100% đạt yêu cầu; các nội dung kiểm tra nhận thức chính trị, nhận thức về truyền thống đơn vị đạt yêu cầu, trong đó gần 83% khá, giỏi.

Trung tá Phạm Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 209 cho biết: “Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, giá trị lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ và niềm vinh dự, tự hào khi được về học tập, công tác tại Trung đoàn 209. Cùng với đó, chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, lan tỏa tinh thần “chiến sĩ Điện Biên”, xây dựng cho bộ đội luôn vững ý chí, chắc niềm tin, làm chủ vũ khí trang bị, có tinh thần dũng cảm, vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ”.

TB (theo Quân đội nhân dân)
(0) Bình luận
Lan tỏa tinh thần “chiến sĩ Điện Biên”