Quốc phòng

Lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng

THẢO VY 22/12/2023 06:00

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Ban Chỉ huy quân sự TP Chí Linh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023.

00:00

thiduaquyet(1).jpg
Ban Chỉ huy quân sự TP Chí Linh thực hiện tốt khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Nỗ lực

Với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”, phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023 được Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự TP Chí Linh lãnh đạo, chỉ đạo phát động gắn với các cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", "Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt", "Nhà kho quân khí 5 tốt"...

Các phong trào thi đua, đợt thi đua đều tập trung đột phá vào những nhiệm vụ mới, khâu yếu, mặt yếu để khắc phục, hoàn thành toàn diện mọi mặt nhiệm vụ, đồng thời gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo Bác.

Năm 2023, TP Chí Linh được chọn là một trong những địa điểm chính diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh, diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 3. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, TP Chí Linh chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, dân vận phục vụ cho các đơn vị tác chiến diễn tập trên địa bàn. Đơn vị đã huy động khoảng 2.000 lượt người để chỉ dẫn, tham gia bảo đảm an toàn trước, trong và sau cuộc diễn tập.

Ngoài nhiệm vụ trên, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự TP Chí Linh vẫn phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên phải làm việc cả ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính.

Thiếu tá Trần Văn Hệ, Trợ lý Tham mưu Ban Chỉ huy Quân sự TP Chí Linh cho biết để thực hiện “mục tiêu kép” vừa làm tốt nhiệm vụ phục vụ diễn tập, vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị thực hiện phương châm “một người làm việc bằng hai”, “làm hết việc, không hết giờ”. Từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 9, hầu như cán bộ, chiến sĩ, nhân viên toàn đơn vị không có ngày nghỉ.

Năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự TP Chí Linh chỉ đạo 9 phường, xã tổ chức diễn tập phòng thủ, 1 phường diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và 1 ngành diễn tập bảo đảm tác chiến trong khu vực phòng thủ. Các cuộc diễn tập đều diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, được cấp trên đánh giá cao.

Xây dựng khu vực phòng thủ TP Chí Linh là một trong những công việc đột phá của Ban Chỉ huy quân sự TP Chí Linh năm 2023. Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã chủ động tham mưu UBND TP Chí Linh quy hoạch, triển khai xây dựng công trình khu vực phòng thủ theo đúng kế hoạch.

Mặc dù gặp không ít khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của đơn vị, công trình đã được khởi công xây dựng theo đúng kế hoạch, tổng kinh phí khoảng 23 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024. TP Chí Linh cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh tiến hành xây dựng công trình quân sự.

Khắc phục những hạn chế về kết quả tham gia các hội hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức, năm 2023, sau khi có nội dung, kế hoạch của cấp trên, Ban Chỉ huy quân sự TP Chí Linh đã tổ chức lựa chọn lực lượng tham gia; xây dựng kế hoạch ôn luyện khoa học, chặt chẽ; đầu tư thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất.

Trong quá trình tổ chức, tham gia hội thi, hội thao, Ban Chỉ huy quân sự thành phố tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên khen thưởng các vận động viên...

Tại Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2023, Trung tá Phạm Hải Dương, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự thành phố đoạt giải nhì. Hưởng ứng phong trào “Doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp”, Ban Chỉ huy quân sự thành phố tham mưu UBND TP Chí Linh đầu tư gần 2 tỷ đồng sửa chữa, cải tạo doanh trại, đầu tư trang thiết bị máy móc phục vụ công tác chuyên môn, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp...

Nhiều hoạt động thiết thực

Phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, năm 2023, lực lượng vũ trang TP Chí Linh tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Trong năm, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã vận động các nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp, hỗ trợ xây dựng 1 “Nhà tình nghĩa” và 1 nhà "Đại đoàn kết” tặng gia đình chính sách với tổng trị giá 150 triệu đồng; tặng 22 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn...

Thực hiện chương trình “Ấm áp tình đồng đội, chung tay vun đắp những mầm xanh”, Ban Chỉ huy quân sự TP Chí Linh đã tiếp tục hỗ trợ kinh phí học tập cho 1 học sinh là con nhân viên trong cơ quan có hoàn cảnh khó khăn 500.000 đồng/tháng; tặng 3 xe đạp, 2 bộ bàn học cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá 14 triệu đồng.

Ngoài ra, đơn vị cũng duy trì hiệu quả sinh hoạt ngày chính trị và văn hoá tinh thần đối với cán bộ và nhân viên trong cơ quan và tổ chức sinh nhật cho đồng đội hằng quý...

Từ kết quả trong thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua Quyết thắng, năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự TP Chí Linh được Quân khu 3 tặng Cờ thi đua Quyết thắng.

THẢO VY
(0) Bình luận
Lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng