Giao thông - Đô thị

Kinh Môn triển khai giải phóng mặt bằng xây dựng cầu vượt sông Kinh Môn và đường dẫn

LÊ HƯƠNG 18/11/2023 14:46

Thị xã Kinh Môn (Hải Dương) sẽ vận dụng tối đa các chế độ, chính sách theo chiều hướng có lợi nhất, thuận lợi nhất cho người dân theo quy định pháp luật.

giai-phong-2.jpg
Một người dân kiến nghị vấn đề liên quan đến chế độ chính sách bồi thường (ảnh cơ sở cung cấp)

Ngày 17/11, UBND thị xã Kinh Môn tổ chức hội nghị triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng thực hiện 2 dự án qua địa bàn xã Thượng Quận, gồm: Cầu vượt sông Kinh Môn và đường dẫn nối nút giao lập thể với quốc lộ 5; xây dựng đường nối cầu vượt sông Kinh Môn với đường tỉnh 389B.

Tại hội nghị, người dân bày tỏ quan điểm đồng thuận, nhất trí cao với việc triển khai thực hiện 2 dự án. Đồng thời kiến nghị những vấn đề liên quan đến chế độ chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất.

Theo đồng chí Trương Đức San, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thị xã Kinh Môn, thị xã sẽ vận dụng tối đa các chế độ, chính sách theo chiều hướng có lợi nhất, thuận lợi nhất cho người dân theo quy định pháp luật.

Theo dự án, cầu vượt sông Kinh Môn và đường dẫn nối nút giao lập thể với quốc lộ 5 có tổng chiều dài 1,55 km thuộc địa phận xã Thượng Quận (Kinh Môn) và xã Kim Xuyên (Kim Thành). Tổng diện tích đất thực hiện dự án khoảng 8,7 ha, tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Dự án xây dựng đường nối cầu vượt sông Kinh Môn với đường tỉnh 389B thuộc địa phận thôn La Xá và Quế Lĩnh (xã Thượng Quận). Tổng chiều dài tuyến 1,72 km, tổng mức đầu tư trên 229 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thị xã và tỉnh hỗ trợ.

LÊ HƯƠNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kinh Môn triển khai giải phóng mặt bằng xây dựng cầu vượt sông Kinh Môn và đường dẫn