Nhà đất

Kinh Môn gỡ ‘nút thắt’ giải tỏa vi phạm ở mỏ núi Lim

PV 19/03/2025 13:00

Điểm nóng vi phạm pháp luật đất đai tại mỏ núi Lim, phường Phú Thứ (Kinh Môn, Hải Dương) với diện tích lớn, thời gian kéo dài đã được tháo ‘nút thắt’.

00:00

di-doi-1.jpg
Công nhân Công ty TNHH Xây dựng - di dời - nâng cao - chống nghiêng - Cẩm Lũy đang đào đất móng nhà ông Ph. ở vị trí hiện tại để chuyển sang vị trí mới

"Thần đèn” di dời nhà

Thời gian này, ngày nào tại gia đình ông N.V.Ph., ở mỏ núi Lim, phường Phú Thứ (Kinh Môn) cũng có khoảng 10 người đào đất nền nhà. Đây là công nhân của Công ty TNHH Xây dựng - di dời - nâng cao - chống nghiêng - Cẩm Lũy (đơn vị được mệnh danh là “thần đèn” ở TP Hồ Chí Minh) di dời nhà của ông Ph. từ khu vực vi phạm sang vị trí đất ở hợp pháp của gia đình. Vị trí mới cách vị trí cũ hơn 10 m.

Ông Huỳnh An Trí, cán bộ kỹ thuật, Chỉ huy trưởng công trình (Công ty TNHH Xây dựng - di dời - nâng cao - chống nghiêng - Cẩm Lũy) cho biết, thông thường để di dời một ngôi nhà, cần thực hiện các bước: thi công trước hệ thống nền móng cho công trình tại vị trí cần đặt; làm đường di chuyển cho công trình đến vị trí mới; tách toàn bộ công trình khỏi kết cấu móng cũ và đặt lên hệ thống bánh xe thép hoặc lên hệ thống con lăn để di dời; dùng hệ thống đẩy thủy lực di chuyển công trình đến vị trí mong muốn; liên kết toàn bộ công trình với hệ thống nền móng mới.

giai-toa-nui-lim.jpg
Lực lượng chức năng thị xã Kinh Môn hỗ trợ gia đình ông N.V.P tháo dỡ công trình vi phạm (ảnh tư liệu). Ảnh: PHỒN ĐỨC

“Do móng với dầm móng nhà ông Ph. dính liền nhau nên chúng tôi cần làm thêm móng giả cho ngôi nhà ở vị trí hiện tại để ngôi nhà có điểm tựa, không bị lún. Sau đó, chúng tôi mới làm móng ở vị trí mới. Móng giả còn có tác dụng đưa hệ thống trượt, con lăn vào để di chuyển ngôi nhà…”, ông Trí nói.

Cũng theo ông Trí, khoảng 2 tháng nữa, công tác chuẩn bị hoàn tất mới có thể di chuyển ngôi nhà ra vị trí mới và liên kết toàn bộ công trình với hệ thống nền móng mới.

Một người nhà của ông Ph. cho biết, gia đình ông Ph. đã tìm hiểu rất kỹ các thông tin trên mạng internet về việc di dời nhà. Thay vì phá dỡ ngôi nhà, gia đình tìm đến phương pháp di dời để giảm tối đa thiệt hại. Theo một cán bộ phường Phú Thứ, quá trình thi công di dời nhà, ông Ph. còn được UBND phường hỗ trợ 2 ô tô vận chuyển đất, 2 máy xúc.

Tại khu vực núi Lim, có 3 hộ vi phạm pháp luật đất đai. Ngoài hộ ông N.V.Ph. đang thực hiện di dời nhà, 2 hộ khác gồm nhà ông N.V.P. và anh N.V.T. đến ngày 10/3 đã hoàn thành tháo dỡ công trình vi phạm.

nha-tung.jpg
Ngôi nhà của anh N.V.T. trên khu vực vi phạm đã được tháo dỡ xong

“Đây là kết quả ngoài mong đợi của chính quyền địa phương trong việc xử lý vi phạm đất đai khu vực mỏ núi Lim”, ông Bùi Xuân Lộc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn cho biết.

Nỗ lực tuyên truyền, vận động

Để có được kết quả trên nhờ công tác tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương. Thời gian đầu, các tổ chức, đoàn thể nhiều lần tới từng nhà để vận động nhưng có hộ không hợp tác. Diện tích vi phạm lớn, thời gian vi phạm đã lâu, đặc biệt khối tài sản trên diện tích đất vi phạm rất lớn khiến các hộ có phần chây ỳ. Đây chính là “nút thắt” dẫn đến khó giải quyết vi phạm.

Đến ngày 12/2, UBND thị xã Kinh Môn ban hành kế hoạch cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 3 gia đình vi phạm về đất đai tại mỏ núi Lim. Theo kế hoạch, từ ngày 12 - 18/2, UBND thị xã tổ chức 4 đợt tuyên truyền, vận động. Trên thực tế, các cuộc tuyên truyền, vận động được tổ chức nhiều hơn thế. Có lúc, các tổ công tác phải tranh thủ cả buổi tối để gặp các hộ vì lúc ấy họ mới có nhà.

Ông Bùi Xuân Lộc cho biết thêm, công tác tuyên truyền, vận động phải làm sao hợp tình, hợp lý. Trước hết, mỗi cán bộ thực thi nhiệm vụ cần đặt mình vào vị trí của họ rồi mới áp dụng các quy định của pháp luật để giải thích cho họ hiểu.

lan-chiem-dat-khu-vuc-nui-lim-3.jpg
Buổi tuyên truyền, vận động của UBND phường Phú Thứ với 1 trong 3 hộ vi phạm

Đã có trường hợp, ông Lộc đích thân gặp trực tiếp để vận động. “Mặc dù mềm dẻo nhưng chúng tôi vẫn rất rõ quan điểm. Vi phạm là phải xử lý theo quy định. Tuy nhiên, không thể phủ nhận các vi phạm này là hệ quả của việc buông lỏng quản lý từ cấp cơ sở tới trách nhiệm của các phòng, ban ở thị xã”, ông Lộc nói.

Tối 18/2, các hộ trên đã đồng thuận ký đơn đề nghị tự nguyện tháo dỡ, di dời các công trình vi phạm theo quy định. Sáng 19/2, các hộ đồng loạt tự tháo dỡ, di dời công trình vi phạm. Hộ ông N.V.P. và anh N.V.T. tháo dỡ toàn bộ nhà, tường bao, cây xanh, tài sản ra khỏi khu vực đất vi phạm. Riêng hộ ông N.V.Ph. đề nghị tổ chức di dời toàn bộ nhà ở sang vị trí đất ở hợp pháp. Việc các hộ tự nguyện tháo dỡ, di dời công trình vi phạm giúp chính quyền địa phương giảm bớt áp lực trong quá trình giải tỏa vi phạm đất đai tại đây.

Trước đó, gia đình ông N.V.Ph. có 241 m² đất liền kề với mỏ núi Lim. Năm 2015, ông Ph. lấn chiếm thêm 421 m², xây nhà 3 tầng, diện tích 94 m² khung chịu lực bê tông cốt thép, 2 nhà tạm cấp 4, sân, vườn, ao.

Ông N.V.P có 92,1 m² đất liền kề với mỏ núi Lim. Năm 2019, ông P. lấn chiếm thêm 7.547 m², xây nhà 1 tầng diện tích 315 m² khung chịu lực bê tông cốt thép. Trên diện tích đất lấn chiếm này, ông P. còn làm sân, ao cá, vườn cây…

Bên cạnh nhà ông P. là phần đất anh N.V.T. (cháu của ông P.) lấn chiếm rộng 1.663 m². Năm 2016, anh T. xây nhà ở 1 tầng rộng 172 m², khung chịu lực bê tông cốt thép; sân, vườn, ao… trên phần đất lấn chiếm này.

PV
(0) Bình luận
Tin mới nhất
Kinh Môn gỡ ‘nút thắt’ giải tỏa vi phạm ở mỏ núi Lim