Kim Thành cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án điểm dân cư mới ven sông An Thành

21/07/2023 12:04

Diện tích cưỡng chế là đất của hộ ông Trần Văn Khánh và hộ bà Vũ Thị Xên ở thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phúc Thành (Kim Thành).


Lực lượng chức năng huyện Kim Thành đo đạc diện tích đất thu hồi của gia đình ông Trần Văn Khánh

Sáng 21.7, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Kim Thành tổ chức cưỡng chế thu hồi đất với 2 hộ dân ở thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phúc Thành để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án điểm dân cư mới ven sông An Thành, xã Phúc Thành.

Điểm dân cư mới ven sông An Thành có tổng diện tích thu hồi 25.159m2 gồm đất nông nghiệp của 43 gia đình, cá nhân và diện tích đất do UBND xã Phúc Thành quản lý.


Toàn bộ diện tích đất cưỡng chế thu hồi được lực lượng chức năng huyện Kim Thành cắm biển "thửa đất đã thu hồi"

Để thực hiện dự án, thời gian qua, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Kim Thành đã thực hiện đúng các quy định của Nhà nước khi thu hồi đất. Tổng số diện tích đã hoàn thành thu hồi 23.333 m2, đạt 92,7% tổng diện tích dự án. Còn 1.826m2 đất ​của 3 hộ là ông Trần Văn Khánh, diện tích 884 m2; ông Nguyễn Sinh Truyền, diện tích 426 m2; bà Vũ Thị Xên, diện tích 516 m2 chưa thu hồi được. Cả 3 hộ đã ký xác nhận diện tích đất, cây cối hoa màu nhưng chưa ký xác nhận phương án bồi thường, hỗ trợ và chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Sau nhiều lần được Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Kim Thành tuyên truyền, vận động, ngày 20.7, hộ ông Nguyễn Sinh Truyền đã nhận tiền bồi thường.  Các hộ ông Trần Văn Khánh và bà Vũ Thị Xên chưa nhận tiền, buộc huyện Kim Thành phải quyết định cưỡng chế thu hồi toàn bộ diện tích đất của 2 hộ. Việc tổ chức tuyên truyền, vận động đối thoại, thuyết phục và tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đã được thực hiện theo đúng quy định.

Buổi cưỡng chế thu hồi đất diễn ra an toàn. 

PV

(0) Bình luận
Kim Thành cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án điểm dân cư mới ven sông An Thành
ss