Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng đề nghị đội ngũ lãnh đạo, nhân viên y tế Hải Dương làm sao để người dân trong tỉnh không phải ra ngoài tỉnh khám chữa bệnh.
Sáng 24/2, Sở Y tế Hải Dương tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).
Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tới dự.
Cùng dự có một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh…
Tham dự buổi gặp mặt còn có lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo và chuyên viên các phòng thuộc sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc; nguyên lãnh đạo Sở Y tế qua các thời kỳ; các Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú của tỉnh…
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, ngành y tế Hải Dương đã đạt được những kết quả, thành tựu cao đẹp, thiết thực. Các thế hệ thầy thuốc không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, vươn lên để xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”.
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng nhấn mạnh cùng với cả nước, ngành y tế Hải Dương không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Từ chỗ chỉ có 2 bệnh viện và 8 bệnh xá huyện với quy mô 453 giường bệnh, đến nay toàn tỉnh đã có 10 bệnh viện, 12 trung tâm y tế cấp huyện, 2 bệnh viện của bộ, ngành, 2 bệnh viện tư nhân với tổng gần 6.600 giường bệnh. Từ chỗ chỉ có 3 bác sĩ/1 vạn dân, hiện toàn tỉnh có 12,5 bác sĩ/1 vạn dân. Riêng năm 2024, ngành y tế của tỉnh đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ.
Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân liên tục được củng cố và có nhiều tiến bộ. Hoạt động khám chữa bệnh, y tế dự phòng, y tế cơ sở được chú trọng trên cơ sở triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế, dân số… Cùng với đó, ngành đã thực hiện hiệu quả công tác tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn, phù hợp với chiến lược chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.
Thời gian qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm và dành sự đầu tư lớn cho ngành y tế với mong muốn nâng cao năng lực chăm sóc sức khoẻ nhân dân, ngang tầm với các tỉnh, thành phố trong khu vực. Trong năm 2024, Thường trực Tỉnh uỷ đã tổ chức đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế trong tỉnh. Từ đó, nhiều chính sách được ban hành kịp thời, tháo gỡ khó khăn và giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân viên y tế.
Bên cạnh những thành tựu đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng yêu cầu ngành y tế nghiêm túc nhận diện và đề xuất giải pháp hữu hiệu đối với các khó khăn, thách thức đang đặt ra đối với ngành. Đó là tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, cơ sở hạ tầng một số đơn vị y tế xuống cấp. Vấn đề y đức của một bộ phận cán bộ y tế, ứng dụng chuyển đổi số tuy có chuyển biến nhưng còn chậm. Đặc biệt, các mô hình bệnh tật luôn thay đổi, diễn biến phức tạp, đe doạ tới sức khoẻ người dân nên cần phải chủ động ứng phó, phòng ngừa.
Năm 2025 có ý nghĩa quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của tỉnh và đất nước, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng đề nghị ngành y tế tỉnh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh. Ngành y tế cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, nâng cao năng lực quản lý và điều hành công tác y tế từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng yêu cầu ngành y tế cần tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương để đẩy nhanh và nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Chú trọng tới chất lượng hoạt động y tế cơ sở, công tác y tế dự phòng, phòng chống bệnh dịch. Bên cạnh đó, ngành y tế thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá để huy động nguồn lực chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Sử dụng hiệu quả trang thiết bị máy móc, vật tư y tế, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền trong khám và điều trị bệnh.
Bên cạnh hoạt động chuyên môn, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng yêu cầu ngành y tế tập trung hoàn thành công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức hoạt động trạm y tế phải phù hợp với quy mô dân số, điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng tiếp cận của người dân.
Đưa dẫn chứng số liệu cụ thể Hải Dương là tỉnh đông dân và nằm trong danh sách 15 địa phương phát triển nhất cả nước nhưng khoảng 50% dân số vẫn đi khám bệnh ở tỉnh ngoài, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng gửi gắm tới tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y :“Phải làm sao để người dân trong tỉnh an tâm, tin tưởng sử dụng dịch vụ y tế trong tỉnh. Cơ sở hạ tầng y tế phải đáp ứng được yêu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân để người dân Hải Dương không còn phải ra ngoài tỉnh khám chữa bệnh”.
Tại buổi gặp mặt, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Cảnh, Giám đốc Sở Y tế Hải Dương đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang, tự hào của ngành y tế tỉnh trong 70 năm qua.
Trong suốt chiều dài lịch sử, Hải Dương đã có những đóng góp quan trọng vào nền y tế nước nhà với những thầy thuốc nổi tiếng như Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh, Danh y Nguyễn Đại Năng, Phạm Công Bân… Tiếp nối tinh hoa của thế hệ trước, ngành y tế Hải Dương luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
Đến nay, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, nhân lực ngành y tế Hải Dương có hơn 12.000 người với gần 2.500 bác sĩ, hơn 900 dược sĩ. Tỷ lệ giường bệnh trên 1 vạn dân là 33,4. Tỉnh có nhiều chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ nhân lực ngành y. Đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tế.
Mặc dù đạt được nhiều thành tựu nhưng y tế Hải Dương vẫn còn khó khăn. Dịch bệnh bất thường chưa từng có trong tiền lệ như dịch Covid-19 hay siêu bão Yagi vừa qua là thách thức để mỗi cán bộ, nhân viên y tế trong tỉnh không được phép tự thoả mãn mà luôn phải nỗ lực, cố gắng vì mục tiêu bảo vệ sức khoẻ nhân dân. “Lấy sức khoẻ của người dân, người bệnh làm trung tâm” sẽ là kim chỉ nam để ngành y tế Hải Dương phấn đấu nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ người dân trong tình hình mới.
Tại buổi gặp mặt, 12 cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại Hải Dương được trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ trưởng Y tế. Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong năm 2024. 9 tập thể và 50 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024.
NGUYỄN MƠ - THÀNH CHUNG