Khôi phục, tôn tạo khu di tích đình Đọ Xá

13/09/2011 09:42

Tổng mức đầu tư trên 15,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác. Thời gian thực hiện dự án từ nay đến hết năm 2012.

UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án đầu tư khôi phục, tôn tạo khu di tích đình làng Đọ Xá giai đoạn 2. Các hạng mục được xây dựng, tôn tạo đợt này gồm: nhà tả vu, hữu vu, cổng đình và các công trình phụ trợ. Tổng mức đầu tư trên 15,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác. Thời gian thực hiện dự án từ nay đến hết năm 2012.

Đình làng Đọ Xá, phường Hoàng Tân (Chí Linh) được xây dựng từ cuối thế kỷ 17, thờ ba vị thành hoàng có công khai đất lập làng Đọ Xá. Tháng 3-1930, đồng chí Trần Cung, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đang hoạt động tại huyện Chí Linh, đã chỉ đạo thành lập chi bộ đảng đầu tiên ở tỉnh ta, gồm ba đồng chí tại đình Đọ Xá. Tháng 11-2009, đình được UBND huyện Chí Linh tổ chức khởi công xây dựng, tôn tạo giai đoạn 1 với tổng diện tích 13.563m2.

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khôi phục, tôn tạo khu di tích đình Đọ Xá