Góc nhìn

Khí thế mới từ chuyến “xông đất” đầu năm của Thủ tướng Chính phủ

NINH TUÂN 16/02/2024 06:15

Đầu xuân mới, Hải Dương được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính “xông đất” là một niềm vui lớn, tạo động lực mới, góp phần cổ vũ phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024.

z5162731910453_4772eebc52e494892dcc80058e31fcbd(1).jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm mô hình mạ khay ở xã Hưng Long (Ninh Giang). Ảnh: Thành Đạt

Chiều 15/2 (tức mùng 6 tháng giêng), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi thăm, kiểm tra thực tế tại nút giao liên thông kết nối đường tỉnh 392 với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ở xã Nhân Quyền (Bình Giang); động viên nông dân sản xuất đầu xuân, thăm mô hình cấy lúa bằng mạ khay ở xã Hưng Long (Ninh Giang); thăm vùng sản xuất cà rốt, cơ sở sơ chế, đóng gói cà rốt và cắt băng chúc mừng xuất khẩu lô hàng cà rốt đầu xuân tại xã Đức Chính (Cẩm Giàng)…

Đầu xuân mới, Hải Dương được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính “xông đất” là một niềm vui lớn. Như ý nghĩa của phong tục cổ truyền “xông đất” đầu năm, sự kiện Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính “xông đất” Hải Dương đã tạo ra một khí thế mới, một động lực mới, một cơ hội mới, tạo đà giúp tỉnh gặt hái nhiều thành công trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong năm Giáp Thìn này.

Tại các nơi đến thăm, làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có những chỉ đạo quan trọng, gợi ý những định hướng lớn trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, giao thông… của tỉnh Hải Dương, không chỉ cho năm 2024 mà còn nhiều năm tiếp sau.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp; thay đổi cách làm để giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả canh tác, tạo sức cạnh tranh lớn hơn cho nông sản. Tăng cường chế biến nông sản, xuất khẩu nông sản ra thế giới, nâng cao giá trị từ sản xuất nông nghiệp. Có nhiều biện pháp nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân... Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông; nghiên cứu việc đề xuất thành lập Khu kinh tế chuyên biệt của tỉnh...

Gần 1 năm qua, Hải Dương có 3 lần được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thăm, làm việc. Ngày 15/3/2023, Thủ tướng đã dự Lễ công bố và trao quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và ngày 16/3/2023 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương. Ngày 10/1/2024, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư.

Việc Thủ tướng Chính phủ nhiều lần về Hải Dương không chỉ thể hiện sự quan tâm tới Hải Dương - vùng đất phía đông “phên dậu” của kinh thành Thăng Long xưa, mà cũng thể hiện sự quan tâm tới việc phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Việc Thủ tướng Chính phủ kiểm tra thực tế tại nút giao liên thông kết nối đường tỉnh 392 với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ở xã Nhân Quyền (Bình Giang) - một công trình giao thông quan trọng mang tính liên kết vùng đã thể hiện rõ nét điều đó.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, Hải Dương là điển hình miền Bắc trong sản xuất vụ đông, được mệnh danh là vựa rau của miền Bắc với những nông sản tiêu biểu như cà rốt, hành, tỏi, cải bắp, su hào... Tỷ lệ cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp đứng đầu toàn vùng đồng bằng sông Hồng. Năm 2023, Hải Dương đạt được nhiều thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đạt và vượt 13 trong tổng số 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Đây cũng là những lý do để Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ nhiều lần về làm việc, động viên.

Khí thế mới từ chuyến "xông đất" đầu xuân của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại tỉnh Hải Dương là cơ hội mới, tín hiệu vui ngay từ đầu năm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương, góp phần cổ vũ phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024.

NINH TUÂN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khí thế mới từ chuyến “xông đất” đầu năm của Thủ tướng Chính phủ