Khẩn trương khôi phục sản xuất rau màu sau mưa bão

29/08/2022 18:26

Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu ngành nông nghiệp khẩn trương hướng dẫn nông dân khôi phục sản xuất sau mưa bão; sẵn sàng các phương án để đối phó với các diễn biến bất thường của thời tiết.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng kiểm tra và động viên bà con nông dân ở vùng sản xuất rau màu tập trung xã Hoàng Diệu (Gia Lộc) khẩn trương khôi phục sản xuất sau mưa úng

Chiều 29.8, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh kiểm tra trạm bơm và tình hình khôi phục sản xuất sau mưa úng tại một số vùng sản xuất rau màu trên địa bàn 2 huyện Gia Lộc và Tứ Kỳ.

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế tại vùng sản xuất rau màu tập trung và trạm bơm của xã Hoàng Diệu (Gia Lộc), trạm bơm Đò Neo (Tứ Kỳ), Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng ghi nhận những cố gắng và nỗ lực của Ban Chỉ huy PCTT – TKCN các cấp, chính quyền địa phương và người dân đã chủ động các phương án, kịp thời ứng phó khi mưa lớn xảy ra. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ những khó khăn với nông dân khi liên tiếp phải ứng phó với 2 đợt ngập úng gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của bão số 2 và số 3, đặc biệt là đợt mưa lớn do bão số 3 gây ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng động viên công nhân trạm bơm Đò Neo (Tứ Kỳ) sẵn sàng trực và tiêu úng kịp thời cho các diện tích nông nghiệp bị ngập

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu cơ quan chuyên môn, đặc biệt là ngành nông nghiệp phải tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể cho bà con nông dân cách chăm sóc, khắc phục rau màu sau mưa bão. Chú trọng việc hướng dẫn người dân vệ sinh đồng ruộng, dặm tỉa những diện tích cây trồng bị chết, bảo đảm mật độ cây trồng phù hợp, thực hiện các biện pháp chăm sóc kịp thời theo quy trình kỹ thuật phù hợp với từng loại cây trồng. Đối với các diện tích rau màu bị thiệt hại hoàn toàn, ngành chức năng cần đôn đốc, hướng dẫn bà con nông dân khẩn trương gieo trồng lại để bảo đảm thời vụ và nguồn cung cho thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hiếm rau, bị đội giá. Chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp cần phối hợp để thống kê những diện tích bị thiệt hại nặng để có phương án hỗ trợ nông dân trong sản xuất.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng (thứ ba từ phải sang) kiểm tra công tác tiêu úng tại trạm bơm Đò Neo

Đồng chí Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, tình hình thời tiết từ nay tới cuối năm tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Các đợt thiên tai, bão lũ hoặc rét đậm, rét hại có khả năng đe dọa tới sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Do vậy, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp các trạm bơm, đặc biệt là các trạm đã xuống cấp để đáp ứng yêu cầu sản xuất. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các địa phương cần chủ động xây dựng các kịch bản phòng chống thiên tai phù hợp với điều kiện và tình hình sản xuất của từng vùng, từng địa phương.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3, mưa lớn đã làm hơn 5.000 ha lúa, rau màu, cây ăn quả và khu nuôi thủy sản của người dân bị ngập. Mặc dù công tác tiêu úng được thực hiện kịp thời nhưng vẫn có hơn 1.000 ha cây trồng và thủy sản bị thiệt hại nặng, hơn 7.000 con gia cầm bị chết và một số công trình đê điều, thủy lợi bị hư hỏng.  

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Khẩn trương khôi phục sản xuất rau màu sau mưa bão